Tiêu điểm thế giới

Syria có sẵn sàng sử dụng S-300 dù đủ năng lực vận hành hệ thống phòng thủ?

Đã 6 tháng kể từ khi hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 của Nga được triển khai ở Syria. Và S-300 được cho là hiện không những đã đi vào hoạt động mà người Syria đã sẵn sàng sử dụng vũ khí này. Tuy nhiên, Syria có sẵn sàng sử dụng S-300?

Theo The Jerusalem Post, nhân lực điều hành hệ thống phòng không  của Syria đã nắm giữ tốt nhiệm vụ điều hành S-300 mà Nga đã chuyển cho Damascus hồi tháng 9 năm ngoái. Theo một báo cáo tại Marriv, người Syria đã được tiếp nhận đầy đủ các giai đoạn huấn luyện sử dụng vũ khí tân tiến này trong những tháng qua.

Trong các đợt huấn luyện, binh lính và các quan chức Syria đã sát cánh cùng với các chuyên gia Nga. Trước đó, Nga đã chuyển các hệ thống S-300 cho Syria sau khi máy bay quân sự Nga bị phòng không Syria bắn hạ hồi tháng 9 năm ngoái.

Lực lượng phòng không Syria đã bắn nhầm máy bay Nga trong một cuộc không kích của Israel gần Latakia. Syria đã cáo buộc rằng Israel gây nên vụ việc trên.

Nga đã hoàn tất việc chuyển S-300 cho Syria hồi năm ngoái

Hồi đầu, khi mới chuyển S-300 cho Syria, Nga đã tuyên bố rằng sẽ huấn luyện cho người Syria sử dụng hệ thống phòng thủ này. Nga có đặt hệ thống phòng thủ của nước này ở Syria để bảo vệ căn cứ của Moscow ở Latakia của Syria.

Israel và Nga thường xuyên có các cuộc thảo luận, đàm phán. Hồi cuối tháng 2, Thủ tướng Israel Netanyahu đã gặp Tổng thống Nga Putin và thảo luận về sự hiện diện của lực lượng “nước ngoài” ở Syria, ở đây là ám chỉ đến Iran.

Israel cũng tuyên bố các lực lượng Iran nên rời khỏi Syria đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chống lại Iran và hoạt động chuyển vũ khí cho nhóm Hezbollah.

Vào tháng 1, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đã tấn công vào một kho vũ khí ở Syria. Hôm 21/3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington công nhận cao nguyên Golan là một phần của Israel, Thủ tướng Netanyahu đã nhắc tới mối đe dọa Iran trong việc “sử dụng Syria như một sân chơi nhằm phá hủy Israel”.

Với Syria, các cuộc không kích vào lãnh thổ nước này gây nhiều bức bối. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran thường xuyên thảo luận về việc giảm xung đột và kết quả là nhiều hiệp ước đã ra đời và có tác động ngừng xung đột. Điều này có nghĩa là mọi cuộc tấn công vào Damascus sẽ không được phép diễn ra và Syria có quyền phản ứng.

Tuy nhiên, đã 6 tháng kể từ khi S-300 được triển khai. S-300 được cho là không chỉ sẵn sàng hoạt động mà người Syria cũng đã sẵn sàng vận hành vũ khí này. Theo các hình ảnh vệ tinh được công bố hồi tháng 2 bởi công ty vệ tinh quốc tế, hệ thống này đã đi vào hoạt động.

Báo cáo của Maairv tuyên bố lực lượng Syria đã tham gia nhiều giai đoạn huấn luyện sử dụng hệ thống phòng thủ này và “câu hỏi về sự hoạt động độc lập của hệ thống này là vấn đề buộc Nga phải quyết định và không liên quan đến khả năng vận hành người Syria”.

Báo cáo này làm dấy lên những điểm quan trọng. Đó là việc chuyển giao hệ thống cho Syria có nằm trong các cuộc thảo luận giữa ông Netanyahu và ông Putin và yêu cầu không làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Israel-Nga.

Ngoài ra, sự hiện diện của nhân sự Nga gần các tổ hợp S-300 có nghĩa rằng các tổ hợp vũ khí này có thể sẽ không được sử dụng, và chỉ khi nào người Nga rời đi và các tổ hợp này có thể đe dọa Israel thì khi đó “sự an toàn của tổ hợp phòng thủ này” mới đứng trước rủi ro.   

Nếu Nga chuyển giao hoàn toàn hệ thống này để Syria bảo vệ mình, hệ thống này có thể sẽ bị phá hủy và Syria gặp khó trong việc tự bảo vệ mình tờ Jerusalem Post nhận định.

Xem thêm >> S-400 khiến Trung Đông "dậy sóng", Mỹ bất lực trong việc cản đồng minh "mê đắm" vũ khí Nga?