Quân sự

Syria 24 giờ qua: Thực hư thông tin tình báo Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận với khủng bố ở Idlib

Giới chức tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ huy của lực lượng khủng bố Tahrir al-Sham al-Hay'at (HTS) được cho là đã họp bàn về việc bảo vệ và duy trì nhóm khủng bố này tại tỉnh Idlib, truyền thông cho biết hôm 26/2.

Idlib

Tờ al-Watan dẫn các nguồn thạo tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt điều kiện để hỗ trợ các chiến binh Tahrir al-Sham và tiếp tục kiểm soát Idlib, họ nói rằng nhóm này nên theo cách tiếp cận của nhóm Anh em Hồi giáo.

Ảnh minh họa.

Hai bên được cho là đã đạt được thỏa thuận liên quan tới cách tiếp cận của HTS. “Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ kéo dài thỏa thuận khu vực phi quân sự càng lâu càng tốt và sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự chung nào chống lại HTS và sẽ cố gắng chống lại những chiến dịch như vậy”.

Bài viết cũng đề cập tới các cuộc không kích của quân đội Syria chống lại những kẻ khủng bố ở Bắc và Tây Hama, Đông Nam Idlib để đáp trả các cuộc tấn công của chúng, do đó khả năng cao các hoạt động quân sự ở Idlib sẽ sớm bắt đầu.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây đã điều hơn 20 phương tiện quân sự mang theo binh lính, khí tài tới Bắc Hama và Nam Idlib để tăng cường các cứ điểm ở Bắc Hama tại các khu vực gần nơi HTS chiếm đóng.

Deir Ezzor

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) hôm 26/2 cho hay, 85 chiến binh IS và gia đình đã rời Đông Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phải trả 10 ngàn USD. Những tay súng IS được chuyển qua các khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát, cũng như những phần tử đối lập được Ankara hậu thuẫn.

Trong khi đó, Hassan al-Olow, một thành viên của Quốc hội Iraq thuộc tỉnh Nineveh, đã viết trên trang Twitter của mình rằng gần 3.000 kẻ khủng bố IS đã được sơ tán khỏi khu vực Baqouz ở Đông Nam Deir Ezzor trên 30 xe tải dưới sự giám sát của Hoa Kỳ.

Ông nêu ra khả năng những kẻ khủng bố đã được chuyển đến các khu vực sa mạc ở tỉnh al-Anbar thuộc phía Tây Iraq.

Damascus, Quneitra

Quân đội Syria đã phát hiện một số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị của Mỹ, phương Tây, Israel, Saudi gần Damascus và Quneitra.

Cụ thể, các đơn vị kỹ thuật của quân đội Syria đã tìm thấy một kho vũ khí, bao gồm tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất và một số lượng lớn súng do phương Tây chế tạo và súng máy hạng nặng cũng như các loại rocket khác nhau. Số vũ khí này được phát hiện sau các hoạt động truy quét ở Tây Nam Damascus và Quneitra.

Họ cũng phát hiện và thu giữ một số hệ thống thông tin liên lạc của Mỹ và phương Tây, thiết bị y tế cùng một lượng lớn ma túy có nguồn gốc Israel, Jordan và Saudi.

Trong ngày 25/2, người đứng đầu Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres công bố một báo cáo cáo buộc Israel chôn chất thải hạt nhân phóng xạ ở Cao nguyên Golan, phần lãnh thổ của Syria bị Tel Aviv chiếm đóng trong hơn 5 thập kỷ qua.

“Việc làm này gây nguy hiểm cho cuộc sống và sức khỏe của người dân Syria tại vùng Cao nguyên Golan, và là hành vi vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva lần thứ tư”, báo cáo có đoạn.

Israel là quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân ở Trung Đông, nhưng chính sách của nước này là không xác nhận cũng không phủ nhận sở hữu bom nguyên tử. Theo ước tính, Israel có khoảng 200 đến 400 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí.

Israel không phải thành viên của Hiệp ước Không phổ biến Hạt nhân (NPT) – hiệp ước ra đời với mục tiêu ngăn chặn sự lan rộng của công nghệ vũ khí và hạt nhân.

Xem thêm: Động thái “hiếm” của Tổng thống Syria Bashar al-Assad