Sức khỏe

Sự hồi sinh kỳ diệu của nữ bệnh nhân Covid-19 tại Lâm Đồng

Với nhiều bệnh nền và liên tục trong tình trạng nguy kịch, nhưng sau hơn 1 tháng điều trị, nữ bệnh nhân đã hồi phục trong sự vui mừng, hạnh phúc của mọi người.

Ngày 4/12, bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết về trường hợp xuất viện của bệnh nhân Phạm Thị Kim Phước, nữ, 51 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19. 

Sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân Phước là niềm hạnh phúc vô bờ của các y bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng và người nhà bệnh nhân.

Bệnh nhân trong giai đoạn phải thở máy Volume AC và kết hợp lọc máu.

Trước đó, vào ngày 31/10, nữ bệnh nhân này nhập viện tại Khu điều trị đặc biệt Bệnh viện II Lâm Đồng do mắc Covid-19. Bệnh nhân Phước có tiền sử mắc nhiều bệnh nền như Lupus ban đỏ hệ thống (bệnh tự miễn nguy hiểm), bệnh vảy nến và rối loạn tiền đình. Trước khi mắc Covid-19, bệnh nhân Phước đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1. 

“Lúc bệnh nhân Phước nhập viện điều trị Covid-19 trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, ho, không khó thở, tim đều, phổi trong, bụng mềm, các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường. Bệnh nhân chỉ than đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nghẹt mũi.

Tuy nhiên, do bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền, đặc biệt là bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, hết sức nguy hiểm, nên Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo theo dõi và điều trị tích cực. Sau nhiều ngày điều trị, đến ngày 4/11, bệnh nhân có nhiều biểu hiện trở nặng khi các bệnh nền tái phát dẫn đến khó thở, đau tức ngực”, bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành cho biết thêm.

Bệnh nhân trong thời điểm nguy kịch.

Sau khi diễn tiến bệnh nhân Phước trở nặng với nhiều dấu hiệu xấu, Ban Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng tiến hành hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Tiến hành chụp X-Quang, bệnh nhân mờ 2 phế trường và tràn dịch màng phổi.

Sau đó, bệnh nhân Phước được chỉ định thở oxy dòng cao qua mũi bằng máy HFNC 100% oxy 30l/p (SpO2: 97%). Trong thời gian từ ngày 6 đến 14/11, bệnh nhân Phước thường xuyên trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân Phước tại phòng chăm sóc đặc biệt

Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, hàng ngày, Ban Giám đốc và ê kíp làm nhiệm vụ tại khu điều trị Covid-19 đều tiến hành hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.Hồ Chí Minh) để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất với bệnh nhân.

Ê kíp liên tục tiến hành lọc máu. Sau lọc máu 24 giờ bệnh nhân Phước đỡ hơn nhưng vẫn phải nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, dùng kháng sinh mạnh, dùng thuốc kháng nấm, thở máy, tập phục hồi chức năng hô hấp và theo dõi liên tục.

Đội ngũ y bác sĩ tại phòng xét nghiệm.

Thật bất ngờ khi đến ngày 19/11, bệnh nhân Phước hồi phục thần kỳ và cai thở máy chuyển sang thở oxy dòng cao. Từ đó, ê kip điều trị thường xuyên hướng dẫn bệnh nhân Phước tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng hô hấp hàng ngày. Đến ngày 21/11 tiến hành cai thở oxy dòng cao chuyển qua thở oxy khí trời và tập vật lý trị liệu.

Nhờ vào sự chăm sóc tận tình và có phác đồ điều trị phù hợp, duy trì kháng sinh, dinh dưỡng và tập các bài tập phục hồi chức năng, bệnh nhân đã chuyển biến ngày càng tốt.

Đến ngày 25/11, kết quả xét nghiệm lại cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2, bắt đầu  tỉnh táo, thông số ổn định và thực hiện tốt các phương án điều trị nâng cao thể trạng.

Sau 1 tháng chống chọi, ngày 2/12, bệnh nhân Phước khỏe hẳn, các làm xét nghiệm theo quy định đều âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện về nhà trong sự vui mừng, hạnh phúc của bệnh nhân cùng các y bác sĩ và người nhà.

Bệnh nhân Phạm Thị Kim Phước vui mừng khi quay trở về ngôi nhà của mình.

Bệnh nhân Phước cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa.