Ngôi sao

Sơn Tùng MTP từng đau đầu, stress nặng vì tiền

Đây là chia sẻ hiếm hoi của nam ca sĩ về những ngày đầu tiên trở thành Chủ tịch của công ty M-TP Entertainment.

VIDEO: Sơn Tùng tham vọng phát triển hơn nữa

Có nhiều sự thay đổi từ khi làm chủ tịch công ty

Ngày 18/12, Sơn Tùng M-TP cùng ê kíp của mình đã có buổi giới thiệu hoạt động, tầm nhìn và hành động của nam ca sĩ cùng công ty M-TP Entertainment. Tại công ty này, Tùng có vai trò Chủ tịch.  

Tại đây, Sơn Tùng cho biết, từ một nghệ sĩ để trở thành chủ tịch công ty là điều rất đau đầu. Đối với Tùng, dù mình làm chủ tịch, nhưng ở đó không hề có chuyện ông chủ và tôi tớ mà đó là gia đình thứ hai.

“Đó là những người thân của em. Em giành nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ và định hướng tương lai. Chia sẻ để họ biết mình là ai. Có thể, họ nhìn thấy mình trên sân khấu rất nhiều lần nhưng đó là lúc mình thăng hoa trên sân khấu, ánh đèn, trước hàng nghìn khán giả.

Sơn Tùng trong sự kiện ngày 18/12.

Khi đến công ty, mình là Nguyễn Thanh Tùng và rất thoải mái. Em không muốn tạo áp lực gì cho những người cùng hội cùng thuyền của mình”.

Sơn Tùng M-TP cũng xác định rõ ràng, khi trên sân khấu là nguồn năng lượng khác và ở công ty, khi làm chủ tịch là nguồn năng lượng khác.

Lúc mới bắt đầu vai trò Chủ tịch công ty giải trí, Sơn Tùng phải đối mặt với rất nhiều thứ về tiền. Chẳng hạn, sáng ngủ dậy phải nghĩ sáng nay chi bao nhiêu tiền? Chiều nay chi bao nhiêu tiền? Hay thậm chí, tháng này chi bao nhiêu tiền? “Em cảm thấy rất mệt mỏi, stress nặng”, Tùng bộc bạch.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian kinh doanh, Tùng nhận ra, số tiền mình chi rồi cũng sẽ trở về vì đó là đầu tư.

Đặc biệt, trước đây, Tùng không muốn check mail, vì cho rằng, đó là điều không chuyên nghiệp. Thế nhưng, khi thành lập công ty, Tùng nhận ra, điều mình suy nghĩ là sai. Bây giờ, mỗi sáng, điều Tùng làm đầu tiên là cầm điện thoại check mail xem hôm nay mình sẽ làm gì. “Đó là sự chuyên nghiệp của một tập thể”, Tùng thừa nhận.

Sơn Tùng còn chia sẻ, khi đồng hành cùng lúc 2 vai trò nghệ sĩ và doanh nhân giúp anh có nhiều sự thăng hoa, cảm xúc hơn. Thậm chí, Tùng cũng tự cảm nhận thấy có sự cân bằng giữa 2 con người này.

Khi ở trên sân khấu, nghệ sĩ thường thăng hoa. Nhưng, nếu thăng hoa quá thì sẽ không phải là điều tốt. Do đó, sự điềm tĩnh cần thiết của vị trí chủ tịch giúp Tùng tự cân bằng cảm xúc trên sân khấu. Khi ở công ty, nếu cứ cau có, thì cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Do đó, bản tính nghệ sĩ giúp Tùng hoà nhã, vui vẻ với mọi người hơn.

“Khi trở thành chủ tịch công ty, những thay đổi này em thấy rất rõ”, Tùng thừa nhận.

Muốn lăn lộn nhiều hơn nữa

Đối với Sơn Tùng, câu nói: “Cứ đi rồi sẽ đến” mang lại nhiều cảm xúc, băn khoăn. Ngay chính cuộc đời Tùng cũng có nhiều sự đưa đẩy, xuất hiện bất thình lình. Tất cả mọi thứ cứ đến bất ngờ và đầy cảm hứng.

Tùng nói: “Với nghệ sĩ, cảm hứng và cảm xúc là cần thiết. Em là nghệ sĩ, em vui với điều đó. Nhưng nó là chưa đủ. Em muốn lăn lộn nhiều hơn nữa”.

“Nếu em tự vấp, tự ngã, kể cả việc lao ra ngoài kia, em phải xin lỗi hàng nghìn người thì đó cũng là câu chuyện, nguồn cảm hứng của riêng em..."

Tùng cho rằng, khi ngồi với mọi người, câu chuyện của họ giúp mình có cảm hứng. Nhưng mình không thể cứ sống dựa vào cảm hứng của người khác mang lại.

Nam ca sĩ chiêm nghiệm: “Nếu em tự vấp, tự ngã, kể cả việc lao ra ngoài kia, em phải xin lỗi hàng nghìn người thì đó cũng là câu chuyện, nguồn cảm hứng của riêng em. Và em cũng có thể truyền những thông điệp, câu chuyện đó đến với những người cùng độ tuổi 25 như em ở thế hệ sau.

Mình vấp, mình ngã, mình nói ra họ mới tin. Còn nếu như em cứ mãi ngồi đây hát líu lo những thứ trên trời dưới biển mà không chịu làm, không chịu hoàn thiện nó thì chẳng ai chịu lắng nghe em đâu”.

Do đó, việc mà Tùng đang cố gắng, vượt qua chính bản thân mình là điều rất nhiều người muốn làm điều đó. Tùng không muốn cứ núp bóng sau tên tuổi Sơn Tùng M-TP mà phải lăn lộn để phát triển hơn.