An ninh - Hình sự

Sơn La: Lời khai sốc của kẻ sát hại hàng xóm rồi bỏ trốn vào rừng

Do nghi ngờ hàng xóm có quan hệ bất chính với vợ mình, đối tượng đã lên kế hoạch sát hại rồi bỏ trốn vào rừng lẩn trốn.

Báo Giao Thông đưa tin, sáng 2/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trưa ngày 1/7, tại bản Ngà, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Niên (SN 1984, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha) về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Niên khai nhận vào sáng 30/6, lợi dụng ông Lò Văn N. (SN 1975, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu rồi bỏ trốn ngay sau đó. Mặc dù ông N. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, nhưng do vết thương quá nặng, ông N. đã tử vong sau đó.

Đối tượng Lò Văn Niên

Ngoài ra, Niên còn khai thêm do nghi ngờ ông N. dùng bùa để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân từ 2 ngày trước.

Theo báo Lao Động, hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 30/6, ông Lò Văn N. (sinh năm 1975, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu khiến ông N. tử vong.

Sau hơn một ngày tích cực, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng chức năng đã bắt được Niên khi đang lẩn trốn trong rừng.

Trong chiều 1/7, ông Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Châu đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho 2 tập thể, 13 cá nhân về thành tích đột xuất trong đấu tranh với tội phạm hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)