Sự kiện

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên

Ngày 16/7, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cụm thi đua các tỉnh Duyên hải Miền Trung-Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam dự hội nghị.

Tham gia hội nghị có đại diện hội Luật gia các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gồm: Khánh Hòa, Phú Yên, Kom Tum, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai...

Về phía địa phương có ông Đỗ Thành Tân, Phó Bí thư Thường trực huyện đảo Lý Sơn và các lãnh đạo khác của huyện.

Ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lê Chí Phương, Phó Chủ tịch hội Luật gia Quảng Ngãi báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Duyên hải Miền Trung- Tây Nguyên.

Theo đó, thực hiện kế hoạch 400/TĐKT-HLGVN ngày 27/12/2019 của hội Luật gia Việt Nam, hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong Cụm đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đến từng cấp hội và hội viên... nhằm lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập hội Luật gia Việt Nam (4/4/1995 - 4/4/2020), chào mừng Đại hội thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần 3, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII.

Hội nghị Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên. 

Về kết quả triển khai phong trào thi đua yêu nước, hội Luật gia các tỉnh, thành trong Cụm đã tích cực triển khai và thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội.  

Bên cạnh đó, hội Luật gia các tỉnh, thành trong Cụm đã phát động đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến và công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể, 13 tỉnh, thành trong Cụm đã đăng ký thi đua gửi Trung ương Hội với 6 cờ thi đua và 7 bằng khen cho tập thể; có 85 tập thể và 132 cá nhân đăng ký thi đua để được tặng bằng khen của Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam.

Song song với những thành tựu đó, Cụm vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thi đua. Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra công tác chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số đơn vị còn hạn chế, chưa thường xuyên, việc triển khai phong trào còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Nhiều chi hội cơ sở rất khó khăn về kinh tế, trụ sở, chưa bố trí được cán bộ chuyên trách; các trung tâm pháp lý chưa được quan tâm, củng cố, đẩy mạnh hoạt động...

Hội nghị cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế và tồn tại trên qua đó đề xuất biện pháp khắc phục; kiến nghị, đề xuất lên hội Luật gia Việt Nam.

Ban chủ trì hội nghị.

Báo cáo hội nghị về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020, ông Lê Chí Phương nêu ra 3 điểm cần chú ý. Đó là tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời phổ biến đến toàn thể hội viên thực hiện tốt những quy định về chuẩn mực đạo đức của hội viên hội Luật gia Việt Nam, xây dựng đội ngũ hội Luật gia giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý.

Sản phẩm của phong trào thi đua là kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội như tiếp tục củng cố tổ chức Hội và làm tốt công tác phát triển hội viên; Thực hiện tốt kế hoạch, phổ biển giáo dục pháp luật; Phát huy hiệu quả hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật; Tập trung tham gia có chất lượng các văn bản góp ý, xây dựng pháp luật theo đề nghị của Trung ương Hội, đoàn ĐBQH và các các quan liên ban ngành...

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua, báo cáo tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và bình xét đề nghị khen thưởng năm 2020 theo quy định của Hội về thi đua, khen thưởng; Tiếp tục nâng cao công tác khen thưởng, quân tâm khen thưởng cho các cấp hội cơ sở vá cán bộ hội viên... Phấn đấu 100% các tỉnh, thành trong Cụm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chỉ ra một số điều hạn chế, tồn tại ở từng cơ sở Hội để khắc phục.

Sau báo cáo, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận. Sau phiên thảo luận các đại biểu sẽ phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2020; bầu Cụm trưởng, Cụm phó thi đua năm 2021...