Văn hoá

Sở Du lịch Thừa Thiên- Huế chính thức có Giám đốc sau 5 năm “bỏ trống”

Sau 5 năm “bỏ trống”, sáng ngày 5/7, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ công bố bổ nhiệm người giữ chức danh Giám đốc sở Du lịch.

Người được tín nhiệm để giữ chức danh này là ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Giám đốc sở Du lịch.

Tại buổi lễ, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế Bạch Chơn Đông đã công bố Quyết định 1602 /QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.

Theo đó, ông Giang  được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở Du lịch Thừa Thiên-Huế kể từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2026.

Ông Nguyễn Văn Phương (áo xanh), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế trao quyết định bổ nhiệm cho tân Giám đốc sở Du lịch.

Như vậy sau 5 năm “bỏ trống”, tính từ khi tái lập sở Du lịch vào tháng 5/2016 đến trước ngày 1/7/2021, sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế mới có Giám đốc chính thức. Trước đó từ tháng 7/2016 đến trước tháng 7/2021, ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc sở này được phân công quyền phụ trách sở.

Tại buổi công bố tân Giám đốc sở Du lịch, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đánh giá cao quá trình phấn đấu, trưởng thành của ông Trần Hữu Thuỳ Giang.

Trong thời điểm ngành du lịch gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Phương mong muốn tân Giám đốc Sở Du lịch sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ sở đưa ra những quyết sách để đưa ngành du lịch vượt qua giai đoạn này.

“Trên cương vị mới, tân Giám đốc sở Du lịch phải phát huy hết tinh thần, khả năng và trách nhiệm của mình để đưa ngành du lịch của tỉnh nhà ngày càng phát triển”, ông Phương gửi gắm.

Phát biểu tại lễ nhận chức, ông Trần Hữu Thùy Giang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời hứa sẽ phấn đấu nỗ lực cao nhất cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển mang dấu ấn riêng, đột phá trong giai đoạn mới.

Lê Kông