Đời sống

Số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng, WHO họp khẩn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh các ca bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng nhanh chóng.

Ngày 20/5, WHO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ do các ca bệnh đang gia tăng nhanh chóng.

Nội dung cuộc họp là thảo luận cách thức lây truyền của virus, tỉ lệ lây lan cao ở những người đồng tính nam và lưỡng tính, tình hình xung quanh việc tiêm chủng.

Hiện, các ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại ít nhất 5 quốc gia gồm Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy và Đức, SCMP đưa tin. Ngoài ra, một số ca bệnh cũng được phát hiện ở Mỹ, Canada và Australia. Tính đến nay hơn 1.300 ca nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ và 58 ca tử vong đã được báo cáo trên toàn thế giới. 

Mới nhất, ngày 20/5, Sở Y tế bang Victoria, Australia cho biết, ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên và một trường hợp chờ xét nghiệm khẳng định. Bệnh nhân là 2 người đàn ông đều trở về từ châu Âu, phát bệnh nhẹ với triệu chứng lâm sàng của bệnh đậu mùa khỉ.

Trước đó một ngày, Bộ Y tế Canada cũng xác nhận 2 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ sau khi chính quyền tỉnh Quebec thông báo đang điều tra dịch tễ 17 trường hợp nghi nhiễm khác. Theo người đứng đầu cơ quan y tế Canada Theresa Tam, bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở nhiều nơi bên ngoài khu vực châu Phi là một tín hiệu bất thường.

“Bệnh đậu mùa khỉ lây lan do tiếp xúc gần, tiếp xúc giữa người thân trong nhà với nhau. Cho đến nay, chúng tôi chưa phát hiện trương hợp lây nhiễm nào có lịch sử du lịch tới châu Phi, nơi xuất hiện căn bệnh. Đây là điều bất thường khi nhiều trường hợp được phát hiện bên ngoài châu Phi”, bà Theresa Tam nói.

Bệnh đậu mùa khỉ, chủ yếu xảy ra ở Tây và Trung Phi, là một bệnh truyền nhiễm do virus hiếm gặp tương tự như bệnh đậu mùa ở người, mặc dù nhẹ hơn.

Người nhiễm virus đậu mùa khỉ đầu tiên được xác định tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào những năm 1970. Số trường hợp mắc bệnh ở Tây Phi đã tăng lên trong thập kỷ qua. Bệnh đậu mùa khỉ thường khiến người bệnh có những triệu chứng như sốt, đau nhức, nổi hạch, mụn nước giống thủy đậu. Hiện, có 2 chủng đậu mùa khỉ: Chủng Congo, gây bệnh nặng hơn với tỉ lệ tử vong lên đến 10% và chủng Tây Phi, chủng nhẹ với tỉ lệ tử vong dưới 1%.

Các nhà khoa học cho rằng ít có khả năng đợt bùng phát virus bệnh đậu khỉ có thể biến thành một đại dịch toàn cầu như Covid-19, bởi loại virus này không lây lan nhanh và dễ dàng như SARS-CoV-2.

Hiện chưa có vắc-xin đặc trị cho bệnh đậu khỉ. Tuy vậy, dữ liệu nghiên cứu cho thấy, vắc-xin bệnh đậu mùa có hiệu quả tới 85% trong tiêu diệt virus bệnh đậu khỉ, WHO xác nhận.

Để phòng ngừa, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh vừa cho biết đã cung cấp vắc-xin ngừa đậu mùa, vốn có thể ngừa cả đậu mùa khỉ, cho nhân viên y tế và những người có thể đã bị phơi nhiễm với bệnh.

Minh Hoa (t/h theo Zing, VOV)