Bóng đá Anh

Sir Alex ủng hộ học trò cũ làm HLV tạm quyền của Man United

Theo báo chí Anh, cựu thuyền trưởng kiêm cố vấn đặc biệt Sir Alex Ferguson đang thúc đẩy để giúp cậu học trò cũ Steve Bruce đảm nhiệm vị trí tạm quyền của Man United

Vào cuối tuần trước, Man United đã sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer sau trận thua nhục nhã 1-4 trên sân Watford. Trợ lý Michael Carrick tạm thời dẫn dắt CLB trong lúc chờ đội nhà tìm thuyền trưởng mới.

Gần đây báo chí Anh đưa tin, HLV Steve Bruce – người cũng vừa bị Newcastle sa thải vì thành tích tồi tệ ở Ngoại hạng Anh 2021/22 sẵn lòng giúp đỡ đội bóng cũ. Theo Football Insider, Bruce đang nhận được sự hậu thuẫn từ ông thày cũ Sir Alex Ferguson.Tất nhiên Sir Alex không nói thẳng là Bruce phù hợp hay là lựa chọn chính xác.

Cựu thuyền trưởng Man United chỉ nói Bruce là một trong những ứng viên. Sir Alex tin rằng với kinh nghiệm của mình, Bruce sẽ giúp ổn định phòng thay đồ MU để tập trung cho mùa giải hiện tại, trước khi CLB tìm được người thay thế chính thức.

Cá nhân Bruce vốn chẳng lạ gì Man United vì những năm tháng đẹp nhất, ông đã cống hiến cho CLB này. Ông chơi cho Man United năm 1987-1996 với 414 trận và 51 bàn thắng, giành 3 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 3 Siêu cúp Anh, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 cúp C2. Bruce được xem là một trong những thủ quân vĩ đại nhất của Man United.

Ngoài Bruce, Football Insider cũng đề cập tới những trường hợp tiềm năng khác như Ralf Rangnick, Lucien Favre, Laurent Blanc, Ernesto Valverde và Rudi Garcia. Theo như Manchester Evening News, Man United coI Mauricio Pochettino là người phù hợp nhất để dẫn dắt CLB lâu dài.

Cựu HLV của Tottenham được cho đang rất muốn đến Man United và sẵn sàng chia tay PSG vào giữa mùa để tới với nửa đỏ thành Manchester. Phía PSG cũng thoải mái với việc này nhưng MU sẽ phải chi ra 10 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Người được cho có khả năng thay Pochettino nắm quyền ở PSG là Zinedine Zidane.

DUY PHONG