Giáo dục

Sinh viên trúng tuyển ngành sư phạm đại học Huế phải đóng học phí?

Dù sinh viên ngành sư phạm được hỗ trợ học phí nhưng đại học Huế vẫn ra thông báo sinh viên trúng tuyển ngành sư phạm theo phương thức xét kết quả học bạ phải đóng học phí khi nhập học.

Điều 85, Luật giáo dục 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020 nêu rõ rằng: “Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học”. 

Và chỉ khi: “Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.”

Nghĩa là, sinh viên các ngành sư phạm trước mắt vẫn được hỗ trợ tiền học phí khi nhập học. Trường hợp khi ra trường không công tác trong ngành giáo dục thì mới phải hoàn trả lại số tiền học phí mà được Nhà nước hỗ trợ trước đó.

Giấy báo đạt điểm trúng ngành sư phạm Tiếng Anh nhưng trong mục hồ sơ nhập học vẫn yêu cầu sinh viên đóng học phí 5.000.000 đồng.

Thế nhưng, đại học Huế lại ra thông báo “phủ đầu” thu học phí của sinh viên ngành sư phạm ngay buổi đầu nhập học. Đó là phản ánh của nhiều thí sinh, phụ huynh khi nhận được Giấy báo kết quả xét học bạ của Hội đồng tuyển sinh đại học Huế năm học 2020-2021. Nhiều trường hợp tỏ ra bức xúc về thông báo này vì khác so với Luật giáo dục vừa có hiệu lực.

Đơn cử, trường hợp một thí sinh (xin giấu tên) có điểm đạt trúng tuyển theo phương thức xét học bạ vào ngành Sư phạm Tiếng anh, đại học Ngoại ngữ - đại học Huế. Dù theo quy định mới, sinh viên ngành sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí nhưng trong giấy báo này, Hội đồng tuyển sinh đại học Huế vẫn yêu cầu sinh viên nhập phải học đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 với số tiền 5.000.000 đồng.

“Sao lại có thể như vậy? Tiền học phí chỉ sau này sinh viên ra trường không theo ngành mới phải hoàn trả. Còn bây giờ, bước đầu vào nhập học ngành sư phạm các em vẫn được Nhà nước hỗ trợ học phí. Đại học Huế có luật riêng hay cố tình thu tiền của sinh viên?”, một phụ huynh (xin giấu tên-PV)  cầm tờ thông báo trên tay bức xúc nói.

Không chỉ ngành Sư phạm Tiếng anh của đại học Ngoại Ngữ mà ngay cả các thí sinh đạt điểm ngành sư phạm trong chính trường đại học Sư phạm- đại học Huế vẫn nhận được thông báo này với yêu cầu đóng học phí như trên.

Trụ sở đại học Huế (03, Lê Lợi, TP.Huế).

Thông tin từ đại học Huế, năm 2020 đơn vị tuyển sinh theo 05 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2020; Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi TN THPT năm 2020 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu) và xét tuyển theo Quy định của Đại học Huế.

Ngày 23/7, đại học Huế đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) trên website của trường, đồng thời gửi giấy báo kết quả xét học bạ về cho các thí sinh đạt điểm trúng tuyển theo phương thức này. 

Và sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2020, nếu những thí sinh này đủ điều kiện tốt nghiệp thì giấy báo kết quả xét học bạ được xem như Giấy báo trúng tuyển.

Tuy nhiên như đã nêu trên, theo Luật giáo dục 2019, “Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học”, thế nhưng việc đại học Huế gửi giấy báo yêu cầu thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm phải đóng học phí khi làm hồ sơ nhập học đã khiến nhiều thí sinh lo lắng, đắn đo.

Liên quan đến vấn đề này, qua điện thoại, TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, đại học Huế lý giải với PV rằng, đây chỉ là tạm thu vì theo khoản 4, Điều 85, Luật giáo dục 2019 thì quy định đối với sinh viên sư phạm được hỗ trợ vay vốn để học tập còn vẫn đóng học phí. Tuy nhiên, hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn thì trước mắt đại học Huế không thu học phí, sau này có hướng dẫn cụ thể sẽ tiến hành thu lại. 

Trong khi đó, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Phó giám đốc đại học Huế lại thẳng thắn thừa nhận sai sót và cho biết, hiện đại học Huế đã cho thông báo với sinh viên ngành sư phạm là sẽ không thu học phí. “Lỗi này do anh em in nhầm trong giấy thông báo và hiện đang tiến hành khắc phục”, Phó giám đốc đại học Huế nói.