Sự kiện

Sinh viên Đại học Nội vụ tri ân người có công nhân dịp 27/7

Các đoàn viên, sinh viên của trường đại học Nội vụ Hà Nội đã được trải nghiệm nhiều hoạt động tình nguyện hè ý nghĩa năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ và hoạt động tình nguyện hè năm 2022, Ban chấp hành Đoàn trường đại học Nội vụ đã tổ chức Chương trình “Hành trình Tri ân - Kết nối - Trải nghiệm” của Đoàn viên sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Chương trình diễn ra từ ngày 24/7/2022-27/7/2022 quy tụ sinh viên Nhà trường đến từ mọi miền đất nước đang học tập tại trụ sở chính ở Hà Nội, Phân hiệu Trường tại Quảng Nam và Phân hiệu Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Công tác tặng quà và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Côi tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Trong 4 ngày của hành trình, Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động với chủ đề xuyên suốt: “Tri ân - Kết nối - Trải nghiệm”, trong đó:

Quyên góp, vận động trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Côi có hoàn cảnh khó khăn, là con ruột liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, cải tạo, sửa sang căn nhà tại khối Viêm Đông, xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đoàn trường cũng tặng 10 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên căn nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Phạm Thị Côi và chính quyền địa phương thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tiếp đó, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thăm, dâng hương tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Sinh viên Nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Cùng với Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển tại Bán đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Đoàn Trường tham gia tuyên tuyền bảo vệ môi trường biển tại Bán đảo Sơn Trà và các khu du lịch biển Đà Nẵng.

Tập huấn công tác Đoàn và kỹ năng tổ chức các sự kiện, tập hợp đoàn viên, sinh viên.

Trải nghiệm các trò chơi khơi dậy tinh thần đồng đội.

Tiếp đó, đoàn thăm phân hiệu Trường tại Quảng Nam và tổ chức Gala giao lưu, gắn kết đoàn viên sinh viên trên mọi miền đất nước đang học tập tại trụ sở chính ở Hà Nội với Phân hiệu Trường tại Quảng Nam và phân hiệu Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thắp lửa trại gắn kết đoàn viên sinh viên 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Tổ chức hành trình trải nghiệm thực tiễn, gắn lý thuyết với thực tiễn quản lý nhà nước về du lịch, quản trị nhân lực và kỹ năng tổ chức sự kiện cho đoàn viên, sinh viên Nhà trường tại các địa điểm du lịch ở Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động trải nghiệm thực tiễn quản lý nhà nước về du lịch và quản trị dịch vụ du lịch lữ hành tại các địa điểm du lịch Đà Nẵng.

Thông qua các hoạt động của hành trình, ông Trương Quốc Việt, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng khoa Hành chính học trường đại học Nội vụ Hà Nội hy vọng các hoạt động giúp giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm xã hội cho sinh viên nhà trường.

Bên cạnh đó, các hoạt động cũng là cơ hội cho đoàn viên, sinh viên đang học tập tại trụ sở chính ở Hà Nội với sinh viên phân hiệu tại Quảng Nam và phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu, học hỏi và gắn kết để học tốt và trải nghiệm thực tế.