Bất động sản

"Singapore thu nhỏ tại Bình Thuận" do Alibaba rao bán thực chất là dự án "ma"

Sau Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, đến lượt cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận khẳng định. Alibaba đang quảng bá “dự án ma” trên địa bàn. Tuy nhiên, bất chấp quản lý từ chính quyền, các nhân viên Alibaba vẫn tổ chức cho người dân xem đất, quảng bá một dự án chưa được cấp phép.

Chiều 25/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Xà Dương Thắng, Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận khẳng định: “Tại địa phương không hề có dự án nào của công ty Alibaba đăng ký đầu tư, hoàn toàn không có thủ tục pháp lý về dự án của công ty này”.

“Trong chiều hôm qua (24/6), tôi đã yêu cầu đoàn Thanh tra của sở Xây dựng xuống làm việc, kiểm tra tại địa bàn xã Thắng Hải, nơi dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City của công ty Địa ốc Alibaba đang rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Lãnh đạo Sở đã yêu cầu chính quyền xã Thắng Hải và huyện Hàm Tân cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City”, ông Dương Thắng cho biết thêm.

Công ty Alibaba dẫn khách đi xem đất tại dự án chưa được cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cấp phép.

Trước đó, công ty Địa ốc Alibaba đã đăng nhiều thông tin quảng bá về dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City trên mạng xã hội. Dự án được quảng bá rầm rộ như một “siêu phẩm”, “đất nước Singapore thu nhỏ tại Bình Thuận”.

Kèm theo quảng bá, Alibaba giới thiệu dự án có diện tích 35 ha đã được phân ra hơn 1.800 nền với giá bán 1,9 triệu/m2. Công ty Alibaba kêu gọi khách hàng đặt cọc, đầu tư vào dự án này với cam kết “sau 1 năm sẽ thu về 38% lợi nhuận”.

Vào giữa tháng 6 vừa qua, công ty Địa ốc Alibaba đã tổ chức rầm rộ lễ mở bán dự án này tại TP.HCM. Đồng thời, doanh nghiệp này còn tổ chức đưa rất nhiều khách hàng đến khu vực được cho là đất dự án tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Đã có khách hàng đặt cọc mua đất "dự án ma" với số tiền lớn.

Nhưng trên thực tế, khu đất được công ty Địa ốc Alibaba quảng bá là “siêu phẩm” là đất nông nghiệp đang trồng keo lá tràm, xung quanh cây cối rậm rạp um tùm chưa được chuyển đổi mục đích sang đất ở và cũng chưa được cấp phép để xây dựng khu dân cư.

Một chuyên viên sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nhận định: “Dự án Alibaba Thắng Hải cũng tương tự một loạt dự án khu đô thị như Alibaba Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Alibaba Long Phước 1 và Alibaba Long Phước 14 (tỉnh Đồng Nai) đều không phải do Alibaba làm chủ đầu tư. Đây đều là những dự án chưa hề được phê duyệt.

Những khu đất được quảng cáo rầm rộ vẫn là đất nông nghiệp và chủ sở hữu không phải là công ty Alibaba. Rõ ràng, những dự án mà doanh nghiệp này đã công bố bán là hoàn toàn không có thật”.

Nhân viên công ty Alibaba hoạt động môi giới "chui" tại tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, công ty Alibaba khẳng định qua một bài viết trên website rằng, dự án Ali Aqua Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và Alibaba Thắng Hải New Times City (tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức thành công buổi lễ mở bán với 973 sản phẩm đặt mua thành công vào ngày 16/6.

“Mọi hoạt động bán hàng vẫn diễn ra bình thường, thậm chí đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra dù đang nằm trong tâm bão truyền thông. Minh chứng thực tế, trung bình mỗi ngày Địa ốc Alibaba bung ra thị trường từ 100-200 sản phẩm”, trích bài viết từ website công ty Alibaba.