Tiêu dùng & Dư luận

"Siêu thị mini 0 đồng" thứ 3 tại Hà Nội đi vào hoạt động

“Siêu thị mini 0 đồng” thứ 3 tại quận Tây Hồ, Hà Nội đã được đưa vào hoạt động nhằm tiếp tục giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc làm.

Ghi nhận của PV tại trung tâm Văn hoá thể thao phường Xuân La (quận Tây Hồ) sáng ngày 9/8, “siêu thị mini 0 đồng” thứ 3 tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động phục vụ hỗ trợ người dân trong mùa dịch Covid-19. Trước đó, là 2 siêu thị được đặt tại tại phường Đức Thắng ( quận Bắc Từ Liêm) và phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng).

Theo đó, thời gian siêu thị mở cửa là từ 8h30 – 17h liên tiếp trong 3 ngày (9/8 - 11/8). 

Thông qua chính quyền địa phương, mỗi hộ gia đình đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ được nhận một “phiếu quà tặng” trị giá 400.000 đồng, đại diện từng hộ sẽ đến siêu thị vào những khung giờ được quy định khác nhau để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Chia sẻ với PV, đại diện Ban Tổ chức cho biết, với số lượng gần 1.000 phiếu mua hàng phát ra, Ban Tổ chức đã hỗ trợ được gần 1.000 người lao động nghèo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, thuê trọ, công việc không ổn định và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, người có công với cách mạng, bệnh tật, neo đơn vơi bớt phần nào lo âu giữa thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn có uy tín tại địa phương, phân theo từng khu vực lương thực, phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị…để người dân dễ dàng lựa chọn.

Mỗi siêu thị có hơn 60 mặt hàng được sắp xếp khoa học, ngay ngắn trên kệ từ thực phẩm khô, đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả… trong đó có nhiều sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của Hà Nội.

Được biết, chuỗi hoạt động này đã và đang đón nhận những tấm lòng hảo tâm và tình cảm quý báu của rất nhiều cá nhân, tổ chức, các DN tại Thủ đô và trên cả nước.

Hoạt động được nhiều người dân ủng hộ để chia sẻ khó khăn mà dịch Covid-19 mang lại.

Hiện nay, TP.Hà Nội đã trải qua 17 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng nhằm ngăn chặn sư lây lan của dịch bệnh khiến cho người dân rơi vào cảnh khó khăn, thất nghiệp.

Mới đây, TP. Hà Nội cũng tăng cường kiểm soát giấy đi đường của người dân. Theo đó, người dân cần có giấy đi đường mẫu mới đã được công bố trước đó và kèm theo căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.