Thế giới

Siêu đô thị Thâm Quyến tuyên bố huy động mọi nguồn lực để chống dịch

Hôm 20/7, Thâm Quyến ghi nhận 22 trường hợp Covid-19 trong cộng đồng, tăng lên so với số lượng ca nhiễm mới chỉ ở mức một con số hồi đầu tháng này.

Thâm Quyến, siêu đô thị công nghệ phía nam của Trung Quốc, tuyên bố sẽ "huy động mọi nguồn lực" để kiềm chế sự bùng phát Covid-19 đang dần dần lan rộng. Thành phố Thâm Quyến được mệnh danh là "Thung lũng Silicon" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và hiện có khoảng 113 tỷ phú, nhiều hơn so với thành phố New York (Mỹ) có 110 tỷ phú và thủ đô London (Anh) có 101 tỷ phú theo Danh sách người giàu toàn cầu Hurun công bố hồi tháng 4 năm nay.

Giới chức thành phố Thâm Quyên đã ra lệnh siết chặt việc thực hiện các công tác xét nghiệm và đo thân nhiệt, đồng thời phong tỏa những tòa nhà ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Thành phố Thâm Quyến với dân số gần 18 triệu người đã báo cáo 22 trường hợp mới lây nhiễm tại địa phương vào hôm 20/7, tăng lên so với số lượng ca nhiễm mới chỉ ở mức một chữ số mỗi ngày hồi đầu tháng này.

Mặc dù số lượng ca nhiễm ở mức thấp, tuy nhiên chính quyền Thâm Quyến vẫn tăng cường cảnh giác để tuân thủ chính sách "Zero-Covid" do chính quyền trung ương đề ra, ngăn chặn các đợt bùng phát ngay khi xuất hiện ca bệnh.

Giới chức Thâm Quyến không áp đặt đóng cửa hàng loạt các doanh nghiệp hay cấm việc di chuyển của người dân, thay vào đó đã hạn chế các khu dân cư và tòa nhà được xác định là có nguy cơ cao.

Ông Meng Fanli, lãnh đạo cấp cao thành phố Thâm Quyến, tuyên bố "huy động mọi nguồn lực và áp dụng mọi biện pháp để nhanh chóng loại bỏ nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các khu vực trọng điểm, kiên quyết ngăn chặn sự lây nhiễm và kiểm soát sự bùng phát càng sớm càng tốt".

Ông Meng cũng cảnh báo rằng chính quyền thành phố sẽ nghiêm khắc xử lý các quan chức chịu trách nhiệm về bất kỳ sơ suất nào khiến vi-rút lây lan.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 13/3/2022. Ảnh: Getty Images.

Khi số ca nhiễm gia tăng hồi tháng 3 năm nay, Thâm Quyến đã áp dụng một tuần "sống chậm". Theo đó, người dân phải trải qua nhiều vòng xét nghiệm, phần lớn mọi người phải ở nhà và chỉ một thành viên trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài vài ngày một lần để đáp ứng những nhu cầu cần thiết như thực phẩm.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính cả các ca bệnh ở Thâm Quyến, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 826 trường hợp mới mắc Covid-19 tại địa phương trong hôm 20/7, bao gồm 148 trường hợp có triệu chứng và 678 trường hợp không có triệu chứng.

Tính đến ngày 20/7 vừa qua, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 228.180 trường hợp nhiễm Covid-19 có triệu chứng bao gồm cả người dân địa phương và khách du lịch quốc tế kể từ khi dịch Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2019.

Phạm Hà Thanh (theo Today Online, SCMP)