Sự kiện

Sĩ tử bịt kín khẩu trang đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Ngay từ sáng ngày 4/8 (rằm tháng 6, âm lịch), nhiều phụ huynh cùng các sĩ tử đã có mặt tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu may cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Đi lễ cầu may ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước những kỳ thi quan trọng từ lâu đã là thói quen được các bậc phụ huynh và học sinh lựa chọn để giải tỏa tâm lý, giảm bớt áp lực.

Ghi nhận của PV, ngay từ sớm, đông đảo phụ huynh và các sĩ tử đã có mặt tại ngôi trường đại học đầu tiên để cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới.

Do đang trong giai đoạn dịch covid-19 diễn biến phức tạp, mọi biện pháp phòng, chống đều được áp dụng triệt để, tất cả mọi người vào khu tham quan, chiêm bái đều được do thân nhiệt, khử khuẩn, bắt buộc 100% phải đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, công tác phun khử khuẩn cloraminB tại trong và ngoài khuôn viên khu di tích cũng được diễn ra đều đặn.

Theo quan sát, người dân đều tự giác trang bị khẩu trang bảo vệ bản thân khi đến chỗ đông người. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tú, Phó giám đốc Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết: “Năm nào cũng vậy, sắp đến kỳ thi, các sĩ tử thường lên đây để cầu may. Năm nay do dịch bệnh covid-19, nên số lượng du khách đến đây giảm rất nhiều so với những năm trước. Để đảm bảo an toàn cho tất cả người dân đến đây, chúng tôi đã tiến hành phum khử khuẩn toàn bộ bên trong khu di tích. Ngoài ra, chúng tôi cử người đo nhiệt độ, yêu cầu du khách rửa tay bằng nước rửa tay khô”.

Có mặt tại Văn Miếu sớm cùng bố, Lê Thảo Nguyên (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Đang trong đợt dịch cao điểm nên em cùng người thân đã trang bị cho mình những chiếc khẩu trang, phòng dịch covid-19. Là một thí sinh sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, em cũng muốn có mặt tại ngôi trường linh thiêng cầu may, hy vọng kỳ thi quan trọng sẽ được thuận lợi".

Còn với Hoàng Tiến Ngọc (Chương Mỹ, Hà Nội), năm nay, em sẽ thi lại học viện Âm nhạc Quốc gia, hy vọng sẽ may mắn hơn mùa thì năm ngoái.

Tại các ban thờ, học sinh thành tâm dâng lễ, mong sao cho kỳ thi được thuận buồm xuôi gió.

Sĩ tử trước ban thờ "Vạn thế sư biểu" Chu Văn An ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Với quan niệm có thờ có thiêng, nên ai cũng mong những tâm tư, nguyện vọng của mình sẽ thành hiện thực.

Nhiều phụ huynh khi cầu khấn kêu thật to tên con, có người còn mang theo giấy ghi tên cúng cơm, số báo danh, phòng thi và tên trường đại học muốn con thi đỗ để cầu cho chính xác.

Đồ lễ với tượng trạng nguyên, bia tiến sĩ, bút trạng nguyên, cá chép vượt vũ môn được nhiều người mua về trong thời điểm này để cầu mong điều tốt đẹp cho các sĩ tử.

Nhóm bạn trẻ vui vẻ khi đã lễ xong và trang bị cho mình thêm những tấm thẻ may mắn.

Một số khác ở khu vực bia tiến sĩ, dù đã có hàng rào và nhiều biển cấm sờ đầu rùa nhưng vẫn có trường hợp sĩ tử hoặc người nhà cố tình trèo qua rào chắn để cầu may. Tuy nhiên ai cũng hiểu việc đạt được kết quả cao hay thấp trong một kỳ thi là phụ thuộc vào việc học hành của mỗi học sinh, nên đây cũng chỉ là một cách thức giúp thí sinh có tâm lý thoải mái hơn, an tâm hơn trước khi bước vào ngày thi chính thức.