Thế giới

Shell chấm dứt hoạt động bán lẻ năng lượng ở Anh, Đức

“Gã khổng lồ” dầu khí của Anh quyết định từ bỏ tham vọng trở thành nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới sau 5 năm lấn sân vào lĩnh vực này.

Tập đoàn dầu khí Shell có trụ sở tại London đã đồng ý bán doanh nghiệp bán lẻ năng lượng gia đình của mình ở Anh và Đức cho tập đoàn năng lượng Anh Octopus.

Việc mua bán có hiệu lực từ ngày 1/9/2023 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023, tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý.

Giá trị của hợp đồng trên không được tiết lộ, nhưng hồi đầu năm nay, Reuters đưa tin rằng Shell Energy có thể được định giá từ 50-100 triệu USD.

Các doanh nghiệp của Shell ở Anh và Đức hiện đang cung cấp dịch vụ khí đốt, năng lượng và băng thông rộng cho khoảng 2 triệu khách hàng và hoạt động dưới thương hiệu Shell Energy.

Thỏa thuận này sẽ mở rộng cơ sở khách hàng tại Anh của Octopus lên gần 6,5 triệu hộ gia đình, trở thành nhà bán lẻ lớn thứ hai đất nước, theo dữ liệu từ cơ quan quản lý năng lượng Ofgem của Anh.

Shell và Octopus cho biết, họ sẽ đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực sạc xe điện. Shell sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới xe điện với kỳ vọng đạt 100.000 điểm sạc công cộng ở Anh vào năm 2030.

Shell trở thành nhà cung cấp năng lượng ở Anh lần đầu tiên vào năm 2018, sau khi mua lại công ty First Utility. Từ đó đến nay, khoản lỗ hoạt động của đơn vị này ngày càng tăng lên do những biến động của thị trường năng lượng. Tuy nhiên, lượng khách hàng của Shell vẫn tăng trưởng do công ty tiếp nhận khách hàng từ các nhà cung cấp đã phá sản khác.

Tháng 1/2023, Shell bắt đầu thực hiện việc đánh giá chiến lược về các doanh nghiệp năng lượng ở châu Âu. Tập đoàn này chia sẻ ý định rút khỏi lĩnh vực kinh doanh năng lượng gia đình ở khu vực này do lợi nhuận kém. Quyết định vừa đưa ra đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong chiến lược của tập đoàn từng có tham vọng trở thành nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới.

Ngoài Anh và Đức Shell cũng đã chấm dứt hoạt động kinh doanh bán lẻ năng lượng cho các hộ gia đình ở Hà Lan.

Nguyễn Tuyết (Theo Oil Price, Bloomberg)