Bóng đá Anh

Sheikh Jassim lần thứ tư tăng giá, MU bị cho mua bán không đàng hoàng

Sheikh Jassim đã nộp đơn lần thứ tư để nâng giá mua Manchester United. Đề nghị mới của tỷ phú Qatar này gần 5 tỷ bảng, vẫn chưa đáp ứng mức kỳ vọng của nhà Glazer.

Đề nghị mới của Sheikh Jassim, được cho là gần 5 tỷ bảng Anh nhưng vẫn chưa đạt đến 6 tỷ bảng Anh mà gia đình Glazer định giá, đã được nộp cho Raine Group, ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York và đang giám sát quá trình bán câu lạc bộ, vào sáng thứ Ba.

Vòng đấu thứ ba và cuối cùng của đấu giá đã kết thúc vào ngày 28 tháng 4, nhưng với các báo cáo tuần trước cho biết đề nghị sửa đổi từ Sir Jim Ratcliffe và INEOS đã đặt họ vào vị trí hàng đầu để mua lại United, Sheikh Jassim đã tiến hành động thêm lần nữa.

Sheikh Jassim tin rằng đề nghị của ông là một đề nghị cạnh tranh và mang lại lợi ích lớn cho Manchester United, bao gồm việc giải phóng gần 1 tỷ bảng nợ của câu lạc bộ và tạo quỹ riêng để tái phát triển Old Trafford, khu vực xung quanh và sân tập Carrington của câu lạc bộ.

INEOS định giá Manchester United cao hơn so với đề nghị của Sheikh Jassim, nhưng không áp dụng cho toàn bộ câu lạc bộ và sẽ cho phép gia đình Glazer giữ lại 20% cổ phần. Giá cổ phiếu của Manchester United đã đóng cửa xuống còn 18,80 đô la trên sàn NYSE vào ngày Thứ Ba, làm cho vốn hóa thị trường của câu lạc bộ đạt 3,09 tỷ đô la (2,47 tỷ bảng Anh).

Nhà Glazer mua bán Man United không đàng hoàng

Điều này cho thấy sự quyết tâm của Sheikh Jassim và mức độ nghiêm túc khi họ muốn mua Manchester United. Rất khó để nói đề nghị nào sẽ được ưa thích để thành công vì quyết định cuối cùng nằm trong tay gia đình Glazer.

Những gì họ phải quyết định là liệu họ sẽ nhận toàn bộ tiền từ Sheikh Jassim ngay bây giờ hay họ muốn một phần tiền từ Sir Jim Ratcliffe trong khi vẫn giữ lại một phần cổ phần sẽ mang lại nhiều tiền hơn cho họ trong tương lai.

Liệu họ sẽ xem xét điều gì là tốt nhất cho Manchester United hay chỉ đang nghĩ đến lợi ích riêng của họ? Họ phải suy nghĩ về điều tốt nhất cho câu lạc bộ vì quá trình này đã hoàn toàn không đáng một đại gia như Manchester United.

Việc một câu lạc bộ lớn như Manchester United bị đối xử như vậy không phù hợp. Điều này đã kéo dài trong suốt sáu tháng và ảnh hưởng đến tất cả mọi người - huấn luyện viên, đội huấn luyện, cầu thủ.

Tại sao việc này mất quá lâu khi ngay từ ngày đầu đã rõ ràng chỉ có hai bên quan tâm đến việc mua câu lạc bộ - Sheikh Jassim và người Qatar, cùng với Sir Jim Ratcliffe?

Gia đình Glazer phải quyết định nhanh chóng và nhận ra rằng không chỉ là điều tốt nhất cho họ, mà còn là điều tốt nhất cho Manchester United. Đây là cơ hội cuối cùng.