Quan điểm

Sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết các cơ quan đang hoàn thiện hồ sơ và sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc vì có 2 quốc tịch.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ban Công tác đại biểu đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đại biểu Phạm Phú Quốc có thêm 1 quốc tịch. Thường vụ Quốc hội thống nhất giao ban Công tác đại biểu hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc vào kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra vào tháng Mười.

Trao đổi với PV, Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Trần Văn Túy thông tin thêm, đang hoàn hiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Hiến pháp và khoản 2 Điều 40 luật Tổ chức Quốc hội.

Đại biểu Phạm Phú Quốc phát biểu tại Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Hiến pháp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Còn theo quy định tại khoản 2 Điều 40 luật Tổ chức Quốc hội, “trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành".

Ông Túy giải thích rằng vì các hoạt động đại biểu và công tác của ông Phạm Phú Quốc gắn với địa bàn TP.HCM nên quá trình xem xét, xử lý cũng phải theo các trình tự từ địa phương lên.

Ông Quốc là đại biểu Quốc hội thứ hai của khóa 14 có 2 quốc tịch. Hồi đầu nhiệm kỳ, Hội đồng bầu cử quốc gia đã không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do có 2 quốc tịch (vi phạm điều 4, luật Quốc tịch Việt Nam).

Trước đó, Người Đưa Tin Pháp Luật thông tin, cuối tháng Tám, ông Phạm Phú Quốc gửi đơn xin thôi đại biểu Quốc hội, thôi chức Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), sau khi lộ thông tin ông có 2 quốc tịch, gồm Việt Nam và cộng hòa Síp.

Liên quan đến sự việc trên, nhiều ý kiến cho rằng, ông Phạm Phú Quốc không gương mẫu, không chấp hành đúng quy định của Đảng và của tổ chức. Ông Phạm Phú Quốc là đại biểu Quốc hội, là người làm luật và trực tiếp thảo luận trên nghị trường mà không trung thực trong kê khai hồ sơ là điều không thể chấp nhận được, gây mất niềm tin trong nhân dân. Nếu đúng là năm 2018 (2 năm sau ứng cử đại biểu Quốc hội), ông Quốc mới nhập quốc tịch Síp thì việc 1 đại biểu đương nhiệm nhập quốc tịch khác thì phải có trách nhiệm báo cáo trung thực với tổ chức khi có sự thay đổi về lý lịch.

Hương Lan