Thể thao

Scholes: 'Bruno đang trở thành vấn đề của MU'

Theo cựu tiền vệ Paul Scholes, Bruno Fernandes đang “trở thành vấn đề” của Manchester United.

Fernandes đã tạo ra một màn trình diễn mờ nhạt khác vào thứ Bảy khi Man United bị Southampton cầm hòa 1-1 trên sân Old Trafford. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã may mắn tránh được án phạt trong hiệp hai sau khi đánh trung vệ James Ward-Prowse của Southampton.

Sau trận đấu, Fernandes đã bị chỉ trích bởi Scholes, người cũng đặt câu hỏi về chiến thuật của huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick.

"Rangnick đã cố gắng bắt đầu với sơ đồ 4-3-3, Scott McTominay cầm bóng trong Fernandes và Paul Pogba chơi cao hơn", Scholes nói với BT Sport. "Sau đó, ông ấy đưa Pogba lùi lại và đẩy Fernandes lên cao hơn, tôi nghĩ Fernandes có thể gặp một chút vấn đề".

"Cậu ấy là một chàng trai tài năng. Khi Fernandes mới đến Anh, cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng đẹp, rất nhiều đường kiến ​​tạo, nhưng hiện tại cậu ấy đang phải di chuyển ở khắp nơi trên sân bóng".

Fernandes chuyển đến Man United từ Sporting Lisbon trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng của mùa giải 2019/20. Anh đã ghi 12 bàn sau 22 trận trong 6 tháng đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ. Sau đó, anh tiếp tục phong độ cao ở mùa giải thứ hai khi ghi 28 bàn sau 58 trận cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, anh đã phải vật lộn để tìm lại phong độ tốt nhất của mình trong mùa giải này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ ghi được 7 bàn sau 31 trận trên mọi đấu trường, trong đó có một hat-trick vào lưới Leeds ở vòng mở màn.

Phát biểu trước trận hòa trước Southampton, Fernandes khẳng định anh vẫn hạnh phúc ở Old Trafford và tin rằng câu lạc bộ đang tiến bộ dưới thời Rangnick.

Đăng Nguyên