Môi trường

Sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Tiến hành lấy mẫu nước quanh khu vực cháy

Chiều 5/9, kỹ sư Trung tâm Quan trắc Tài nguyên môi trường Hà Nội và Trung tâm ứng cứu sự cố hoá chất độc phóng xạ, hạt nhân (Binh chủng Hoá học) đã tiến hành lấy mẫu nước quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông.

 

Ngày 28/8, đã xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng tại kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ở phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung. Các khu vực kho và xưởng bị cháy nằm tại phía Đông Nam khuôn viên Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, bao gồm: Kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư ngành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.

Tại phiên họp báo Chính phủ diễn ra chiều 4/9, đại diện bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố kết qủa quan trắc môi trường xung quanh khu vực xảy ra đám cháy ở công ty Rạng Đông hôm 28/8 vừa qua. Theo đó, Thuỷ ngân trong không khí ở khu vực cháy nhà máy Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo 10 - 30 lần.

Chiều 5/9, nhiều cán bộ, kỹ sư của Trung tâm quan trắc Tài nguyên môi trường Hà Nội và Trung tâm ứng cứu sự cố hoá chất độc phóng xạ, hạt nhân (Binh chủng Hoá học) đã tiến hành lấy mẫu nước quanh khu vực vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực lấy mẫu, các kỹ sư của Trung tâm quan trắc Tài nguyên môi trường Hà Nội đã đi quanh khu vực cháy sau đó tiến hành lấy mẫu nước.

Việc lấy mẫu nước diễn ra rất khẩn trương và tỉ mỉ.

Các mẫu nước sẽ được mang về trung tâm để kiểm tra chỉ số, mức độ ảnh hưởng sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Cũng trong chiều cùng ngày, Trung tâm ứng cứu sự cố hoá chất độc phóng xạ, hạt nhân (Binh chủng Hoá học) cũng có mặt để đo đạc các chỉ số mức độ ô nhiễm quanh nhà máy Rạng Đông.

Sau yêu cầu của bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty Rạng Đông đã bắt đầu thực hiện các biện pháp cô lập che chắn băng cách phủ bạt xung quanh khu vực bị chạy để hơi thuỷ ngân không phát tán ra môi trường.

Bên cạnh đó, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hoà Bình cũng đến để dọn dẹp đống đổ nát sau vụ hoả hoạn kinh hoàng.

Cũng trong sáng nay, hơn 20 hộ dân sống sung quanh khu vực nhà máy Rạng Đông đã kéo đến trước cổng Công ty yêu cầu gặp lãnh đạo để đối thoại và yêu cầu phải có các biện pháp bảo đảm sức khoẻ cho người dân.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, anh Nguyễn Cương (trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đi làm thuê ở đây, nhưng hôm nay mới được đến thu dọn đồ đạc còn sót lại từ ngày xảy ra vụ cháy vì ngôi nhà trước đó đã bị công an niêm phong do bị ảnh hưởng nặng".

"Nhà bị cháy hết, cả 2 tầng đều bị thiêu rụi, từ quần áo đến đồ đạc cái gì cũng bị thiêu rụi. Bây giờ chúng tôi phải đi thuê nhà bên đường Nguyễn Xiển để tiếp tục kinh doanh", anh Cương buồn rầu chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực xung quanh vụ cháy, mọi sinh hoạt của người dân đều bị đảo lộn, nhiều hộ gia đình phải di tản đến nơi khác.

Người dân sống quanh khu vực này đều phải đeo khẩu trang vì sợ hít phải khí độc.

Video: