Thế giới

Sau Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản cũng đến Trung Đông tìm dầu

Nhật Bản chủ yếu dựa vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước và nhập đến 90% dầu thô từ Trung Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang xem xét thực hiện chuyến công du tới các quốc gia Trung Đông giàu dầu mỏ và khí đốt, bao gồm Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar, vào cuối tháng 8 tới, hãng tin Kyodo News dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết hôm 27/7.

Trang Arab News dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết, mục đích chuyến đi là nhằm “yêu cầu tăng sản lượng dầu thô trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao liên quan đến cuộc khủng hoảng kéo dài ở Ukraine”.

Chuyến đi dự kiến tới Trung Đông sẽ là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ chuyến thăm của ông Shinzo Abe vào tháng 1/2020.

Ông Kishida có khả năng sẽ thăm 3 nước Trung Đông sau khi dự Hội nghị Quốc tế Tokyo lần thứ 8 về Phát triển Châu Phi (TICAD8) tại Tunisia vào ngày 27-28/8, các nguồn tin cho biết.

Việc Nga tấn công quân sự vào Ukraine đã khiến giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng vọt trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung, làm bùng phát lạm phát ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhật Bản, một quốc gia khan hiếm tài nguyên, cũng không phải là ngoại lệ, và chính phủ của Thủ tướng Kishida đã thực hiện các bước để giảm nhẹ đòn giáng vào các hộ gia đình do giá năng lượng cao hơn, bao gồm trợ cấp cho các nhà bán buôn dầu để hạ giá bán lẻ.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al-Saud, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út, tại Tokyo, ngày 19/7/2022. Ảnh: Arab News

Chuyến thăm của ông Kishida sẽ diễn ra trong bối cảnh hậu quả kinh tế của xung đột Nga-Ukraine ngày càng được cảm nhận rõ ràng hơn trên toàn cầu, và mối quan tâm ngày càng tăng về nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga.

Nhật Bản chủ yếu dựa vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước và nhập đến 90% dầu thô từ Trung Đông. Riêng Ả Rập Xê-út và UAE cung cấp tới 75% dầu thô cho đất nước “mặt trời mọc”.

Có thể thấy rõ là Thủ tướng Kishida muốn tìm cách đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho Nhật Bản thông qua chuyến công du Trung Đông dự kiến sắp tới, mặc dù triển vọng có vẻ không chắc chắn.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, ông Kishida đã tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê-út, UAE và Qatar để giúp ổn định các thị trường dầu mỏ.

Thủ tướng Kishida đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út, Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, người đã có chuyến công du Nhật Bản vào ngày 19/7.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Trung Đông vào giữa tháng 7 trong chuyến công du đầu tiên của mình kể từ khi tiếp quản Nhà Trắng.

Tại Ả Rập Xê-út, ông Biden đã kêu gọi các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, bao gồm các nhà sản xuất lớn như Ả Rập Xê-út, UAE và Qatar, tăng sản lượng dầu thô, nhưng không đạt được các cam kết cụ thể.

Minh Đức (Theo Japan Today, Arab News)