Sự kiện

Sau ồn ào mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2, Quảng Nam duyệt mua 3 máy

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất mua sắm 3 máy xét nghiệm SARS-CoV-2 trang bị cho ngành y tế. Trước đó không lâu, từng có những ồn ào liên quan đến vấn đề này.

Mua sắm thiết bị

Đó là một trong số những nội dung quan trọng hiển thị tại Thông báo số 57 của UBND tỉnh Quảng Nam do Phó Chánh văn phòng Võ Văn Viên thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh này ký 23/2.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, ở cuộc họp phòng chống dịch mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, thỏa mãn; cần đánh giá, rà soát, chú ý tất cả các “mặt trận” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu chính quyền Quảng Nam giao bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tiến hành sửa chữa, mua sắm, sớm đưa toàn bộ cơ sở cách ly tập trung mới ở trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc trung đoàn Bộ binh 885 vào sử dụng.

Bên cạnh đó, cần phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan khảo sát, lựa chọn các cơ sở khác ngoài trường học có đủ điều kiện đưa vào làm cơ sở cách ly tập trung để chủ động sử dụng khi có dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Quảng Nam sẽ mua 3 máy xét nghiệm SARS-CoV-2 (Real time - PCR).

Đáng chú ý, về công tác xét nghiệm và mua sắm máy móc, vật tư, sinh phẩm, hóa chất. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương mua 3 máy xét nghiệm SARS-CoV-2 (Real time - PCR) trang bị cho trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Vấn đề này, ông Lê Trí Thanh giao sở Y tế khẩn trương phối hợp với sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục mua sắm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Rút kinh nghiệm, làm đúng quy trình, quy định?!

Theo ghi nhận của PV Quảng Nam đã từng là địa phương khiến dư luận ồn ào về việc mua máy xét nghiệm Covid-19 vào năm 2020.

Thời điểm này, tỉnh Quảng Nam mua máy xét nghiệm từ công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Giải Pháp Việt với giá 7,2 tỷ đồng. Trước những hoài nghi về nâng giá thiết bị, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao thanh tra vào cuộc.

Kết luận thanh tra công bố tháng 6/2020 chỉ ra rằng có vi phạm trong việc mua máy xét nghiệm Covid-19 tại Quảng Nam.

Cụ thể là vi phạm trong quá trình xây dựng giá, thẩm định giá gói thầu tại sở Y tế và sở Tài chính tỉnh Quảng Nam dẫn đến việc tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real – time PCR tự động chưa đúng các thủ tục theo quy định pháp luật.

Nhiều lãnh đạo và cán bộ 2 sở là Tài chính và Y tế Quảng Nam bị đề nghị kiểm điểm.

Nói về việc mua sắm 3 máy xét nghiệm lần này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam thông tin rằng, địa phương sẽ ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý và nguồn ngân sách tỉnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm của đợt trước, chắc chắn sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cạnh đó, đơn vị sẽ chuẩn bị các bước đúng quy trình, quy định.

Cũng theo ông Văn, sau những sai sót đợt mua máy xét nghiệm Covid-19 năm 2020, Quảng Nam đã hủy bỏ gói thầu, không mua bằng ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đã có 4 đơn vị xã hội hóa mua tặng.

Việc mua 3 máy xét nghiệm mới ở Quảng Nam sẽ có "rút kinh nghiệm" từ những vi phạm đợt trước đó.

"Hiện tại, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam chỉ có 1 máy. Nhưng có một số đơn vị khác có thể nhờ họ được như bệnh viện Vĩnh Đức, bệnh viện Đa khoa Trung Ương, đại học Phan Chu Trinh, Quân y QK5...", ông Văn chia sẻ.

Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng nhìn nhận, việc mua sắm máy móc xét nghiệm mới nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện tại cũng như tương lai. Các ngành chức năng có thể chủ động đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra của dịch bệnh.

Được biết, ngoài mua sắm 3 xét nghiệm Covid-19, chính quyền Quảng Nam sẽ chủ trương mua 15 máy chạy thận nhân tạo, hệ thống xử lý RO để trang bị cho bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam nhằm đáp ứng yêu cầu chạy thận nhân tạo đối với trường hợp cách ly y tế (F1) phải chạy thận nhân tạo.