Tiêu dùng & Dư luận

Sau Khá Bảnh đến lượt "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị xóa kênh YouTube

Dù vội vàng xóa hơn 60 video "bẩn" trên kênh của mình nhưng "thánh chửi" Dương Minh Tuyền vẫn bị YouTube truy ra sai phạm và chính thức gỡ kênh này.

Sau Khá Bảnh, trưa hôm nay YouTube đã hạ kênh YouTube của Dương Minh Tuyền. Khi truy cập vào tài khoản này chỉ thấy một thông báo của Google: "Tài khoản này đã bị chấm dứt do vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng chính sách của YouTube về bạo lực".

Toàn bộ 62 video của Dương Minh Tuyền cũng không thể truy cập được.

Tuy sau vụ việc của Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền đã chủ động xóa hơn 60 video có nội dung phản cảm, bạo lực trên kênh YouTube của mình nhưng vẫn bị phía YouTube truy ra sai phạm và khóa kênh.

Sau Khá Bảnh đến lượt "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị xóa kênh YouTube

Trước thời điểm bị xóa, kênh YouTube của Dương Minh Tuyền có tới hơn 500.000 người đăng ký. Các video trên kênh chủ yếu có nội dung bạo lực, nói tục, chửi thề, đánh nhau, hăm dọa... vẫn được YouTube bật tính năng kiếm tiền. Trung bình thu nhập từ 5.000 USD cho đến 79.000 USD, tức tối thiểu là 100 triệu đồng/tháng.

Thậm chí, trong một video từng đăng trước đây, Dương Minh Tuyền khoe mỗi tháng kiếm hơn 180 triệu tiền quảng cáo YouTube.

Hôm qua (3/4), YouTube cũng đã chính thức hạ kênh của Khá Bảnh. "Tài khoản này đã bị chấm dứt do vi phạm Điều khoản dịch vụ của YouTube", YouTube viết trong thông báo khi người dùng truy cập kênh của "đại ca giang hồ" này. Toàn bộ 410 video của Khá Bảnh cũng không thể truy cập được.

Sau thời gian dài truyền bá những video có nội dung bạo lực, mô tả đời sống giang hồ, kênh Dương Minh Tuyền đã bị loại khỏi nền tảng nội dung của YouTube.

Một video nói về bạo lực học đường trên kênh YouTube của Dương Minh Tuyền hút rất nhiều lượt xem.

Động thái này của YouTube chỉ mang tính bị động do bị chỉ trích quá dữ dội chứ không xuất phát từ việc chủ động tẩy chay kênh YouTube “bẩn”. Tuy nhiên, dẫu sao muộn còn hơn không, việc loại những video tiêu cực gây tâm lý xấu này phần nào khiến những đã và đang có ý định kiếm tiền “bẩn” phải dè chừng.

Lại nói về Dương Minh Tuyền, nhân vật này nổi tiếng với những video chửi bới từ năm 2014 nên còn có danh xưng “Thánh chửi”. Sau thời gian dài mở rộng hình ảnh qua YouTube, Dương Minh Tuyền tham gia khá nhiều video quảng cáo. Thậm chí thương hiệu điện thoại Bphone của Bkav còn từng hợp tác với nhân vật này và Khá Bảnh để quảng bá điện thoại Bphone 3.

Ngày 18/4/2017, TAND TP Bắc Ninh từng đưa Dương Minh Tuyền (31 tuổi, ở phường Kinh Bắc) ra xét xử và tuyên phạt 32 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 2/4, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cũng nhận định, những clip tục tĩu, kích động trên mạng xã hội mà đối tượng đăng tải được xác định là những thông tin xấu độc cần xử lý... Thứ trưởng Nam lưu ý thêm, hoạt động của những nhân vật như Khá “Bảnh” trên môi trường mạng là hiện tượng cần cảnh báo với xã hội.

Đình Văn