Đời sống

Sau ca phẫu thuật đầu gối, thiếu niên 17 tuổi quên luôn tiếng mẹ đẻ

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, thiếu niên 17 tuổi người Hà Lan bỗng nói tiếng Anh trôi chảy nhưng hoàn toàn quên tiếng mẹ đẻ, thậm chí quên luôn cả đấng sinh thành.

Theo Daily Mail, một thiếu niên giấu tên 17 tuổi ở thành phố Maastricht, Hà Lan đã được đưa đến bệnh viện phẫu thuật sau khi bị chấn thương đầu gối trong lúc đá bóng.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng khi tỉnh dậy sau cơn gây mê, bệnh nhân hoàn toàn quên tiếng mẹ đẻ, không thể nói hay hiểu được lời bác sĩ, thậm chí còn không nhận ra cha mẹ mình. Trong khi đó cậu lại nói tiếng Anh rất lưu loát, còn tin rằng mình đang ở bang Utah, Mỹ, đất nước cậu chưa từng ghé thăm.

“Con trai tôi chỉ nói tiếng Anh trong các tiết học tiếng Anh, bình thường thằng bé chỉ nói tiếng Hà Lan”, gia đình bệnh nhân cho hay. Sau 24 tiếng, khi một vài người bạn tới thăm, bệnh nhân mới dần hồi phục cả khả năng nói và hiểu tiếng Hà Lan. Và sau một loạt các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ kéo dài vài tháng, cậu thiếu niên không còn gặp khó khăn trong việc nói và hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ.

Trường hợp của cậu thiếu niên 17 tuổi đã được đưa vào một tạp chí về y khoa. Các nhà khoa học tin rằng đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp của hội chứng ngoại ngữ. Tình trạng này xảy ra khi một người đột nhiên quên tiếng mẹ đẻ và thay vào đó nói một ngôn ngữ khác. Đó có thể là ngôn ngữ họ đã không nói trong nhiều năm.

Hội chứng ngoại ngữ hiếm khi xảy ra. Hiện trên thế giới chỉ mới có 8 trường hợp như vậy được báo cáo trong các tài liệu khoa học kể từ năm 1999. Một số trường hợp kéo dài trong vài phút, số khác kéo dài trong nhiều ngày.

Nguyên nhân chính xác của hội chứng này vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, các trường hợp hầu hết xảy ra sau khi phẫu thuật có gây mê hoặc sau chấn thương đầu. Được biết, trước ca của thiếu niên người Hà Lan, chưa có trường hợp trẻ em nào mắc hội chứng này được ghi nhận.

Minh Hoa (t/h)