Sự kiện

Sau 1 tháng, Hải Phòng cơ bản không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi mới

Sau 1 tháng, 153/175 xã phường tại TP.Hải Phòng không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi mới. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại khiến trên 52% số đàn lợn buộc phải tiêu hủy.

Ngày 4/11, theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, đến ngày 25/10/2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 19.085 hộ dân, 1.225 thôn, 175 xã, phường thuộc 13 quận, huyện (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ và quận Ngô Quyền).

Dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều khu chăn nuôi của các hộ gia đình ở Hải Phòng gần như "xóa sổ".

Số lợn tiêu hủy 183.334 con (31.596 con lợn nái, 426 con lợn đực giống, 97.024 con lợn thịt, 53.288 lợn con), chiếm 52,99% tổng đàn trước dịch; trọng lượng 9.686.367 kg.

Theo đó, kết quả khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi đến nay, 153 xã, phường đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới; 40 xã, phường dịch tái phát trở lại sau 30 ngày không phát hiện lợn ốm, chết, tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trước tình hình này, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cục Thú y, ban thường vụ Thành ủy.

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, quận hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, khi dịch tả lợn châu Phi chưa công bố hết dịch, dần chuyển đổi sang chăn nuôi gà thả vườn, nuôi vịt siêu thịt, siêu trứng, nuôi thủy sản... để đạt hiệu quả kinh tế cao.