An ninh - Hình sự

"Sát thủ" nghiện game: "Tái hiện" cuộc sống ảo bằng... tội ác, đoạt mạng chiếm tiền

Xuất phát từ việc lười lao động và nghiện game, các đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản phục vụ cho việc thỏa mãn chơi game, hóa thân thành anh hùng "ảo" trên mạng xã hội.

Game online từ khi xuất hiện đã trở thành một trong những mối nguy hại đối với lứa tuổi học trò. Bằng chứng là, đã xảy ra rất nhiều vụ án giết người xuất phát từ việc nghiện game. Các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn, từ trộm cắp, cướp giật, thậm chí sẵn sàng tước đi mạng sống của người vô tội để có tiền chơi game...

Giết người, cướp xe ôm vì mê game

Ngày 24/7, Công an TP. Hà Nội cho biết đã bắt giữ các đối tượng Giàng Seo Diu (SN 2002, dân tộc Mông, trú xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Văn Sơn (SN 1997), trú xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Kết quả điều tra cho thấy, Giàng Seo Diu và Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003), trú xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình lang thang tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Do cần tiền để chơi game và tiêu xài, Diu mua 1 con dao (kiểu dao gấp dài khoảng 20cm) tại cổng bến xe Mỹ Đình, bàn bạc thống nhất với Vỹ đi cướp xe ôm.

Hai đối tượng cùng tang vật bị công an bắt giữ.

Đêm ngày 19/7, tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Diu và Vỹ thuê anh Q. chở đến khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm với giá 250.000 đồng. 

Đến khu vực Đền Đô, Vỹ và Diu yêu cầu anh Q. chở tới Dương Hà để gặp bạn. Đến đoạn đường đê sông Đuống xã Yên Viên, huyện Gia Lâm thấy vắng người, Diu yêu cầu anh Q. dừng xe.

Tại đây, Vỹ dùng 2 tay ôm anh Q. để Diu dùng dao đâm anh Q.. Sau đó, Vỹ lấy ví trong túi quần anh Q., Diu lấy xe máy bỏ chạy về hướng đi Bắc Giang theo đường 1A cũ.

Sau đó Diu chở Vỹ về xã Hoàng Linh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới, vứt dao, vứt quần áo cũ mặc khi gây án rồi cầm cố chiếc xe máy được 4.500.000 đồng.

Sau khi Diu và Vỹ chia nhau số tiền cầm cố xe cướp được. Đến 12h ngày 19/7, cả 2 đi xe khách về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe Mỹ Đình cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ, Người đưa tin Pháp luật đưa tin.

Sát hại bé trai rồi đem "giấu" như trong game

Ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Đ.N.H. là học lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4 để điều tra  về việc bé H.T.V.Đ (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) tử vong ở khu vực nhà hoang. H. là hàng xóm của nạn nhân.

Khu vực nhà hoang và nơi phát hiện thi thể cháu bé

Hiện trường vụ việc là khu rừng thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, ở cách xa khu dân cư.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu H. khai nhận việc đưa bé Đ. vào khu vực rừng dẫn đến cái chết của bé là do nam sinh này thực hiện theo trò chơi game online.

H. đưa bé Đ. đi với động cơ là "giấu" bé rồi sau đó sẽ đưa cháu bé về như mình là người có công tìm ra bé. Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, nam sinh H. lo sợ không đưa cháu bé về nữa, dẫn đến sự việc đau lòng.

Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy bé Đ. không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do bé Đ. bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ đồng hồ.

Công an xác nhận thi thể bé Đ. được tìm thấy ở khu vực rừng cạnh nhà hoang nơi H. đưa bé đến "giấu", thay vì tìm thấy trong nhà hoang như thông tin ban đầu, báo Tuổi Trẻ thông tin.

Game thủ sát hại game thủ để cướp tài sản

Trước đó, ngày 27/9/2016, TAND cấp cao tại TP. HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Đức Quyền (SN 1990, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Tài liệu vụ án cho thấy, Quyền và anh Nguyễn Duy T. (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai) quen biết nhau khi lên mạng chơi game. Một thời gian sau, Quyền thường gặp anh T. để trao đổi về game và mua bán tài khoản game nên biết anh T. có nhiều tài sản.

Bị cáo Lê Đức Quyền tại phiên tòa

Tháng 3/2015, Quyền chơi game thua nên đã vay mượn tiền khắp nơi đồng thời cầm cố luôn chiếc xe máy đang sử dụng. Bị con nợ bao vây, Quyền đã nảy sinh ý định giết anh T. để chiếm đoạt tài sản trả nợ.

Ngày 13/3/2015, Quyền gọi điện rủ anh T. ra khu vực đồi tràm ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để giới thiệu một game thủ bán tài khoản game. Tin lời, anh T. chạy xe tay ga Air Blade đến chở Quyền đi.

Khi đến gần khu vực đã hẹn, thấy vắng người qua lại, từ phía sau, Quyền lấy dao đâm nhiều nhát khiến anh T. tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi giết nạn nhân, Quyền cướp được 5 triệu đồng, 2 điện thoại di động và chiếc xe rồi tẩu thoát. Số tài sản cướp được của nạn nhân, Quyền đều nướng vào game onile. Qua điều tra truy xét, đến đầu tháng 11/2015, Quyền bị bắt giữ.

Đăng Khoa (t/h)