Thể thao

Sát thủ Lào từng đối đầu PSG: "Tôi sẽ cống hiến tất cả cho ĐT Lào"

Tiền đạo 31 tuổi khẳng định sẽ cống hiến hết mình để giúp bóng đá Lào phát triển hơn trong tương lai.

Trang chủ của LĐBĐ Lào mới đây đã thông báo Billy Ketkeophomphone đã hoàn tất các thủ tục để khoác áo ĐT Lào tại AFF Cup 2020 và đã được HLV Selvaraj Vengadasalam điền tên vào danh sách 30 cầu thủ đến Singapore.

Cầu thủ gốc Lào này từng thi đấu tại Ligue 1 trong màu áo Angers. Mùa giải 2015/16, Billy ghi 7 bàn sau 38 trận đấu tại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Pháp. Đáng tiếc là sự nghiệp của anh bị gián đoạn vì một chấn thương đầu gối rất nặng.  

Billy Ketkeophomphone đang khoác áo CLB Dunkerque tại giải Ligue 2.

Phong độ của Billy sa sút dần, khiến anh phải chuyển đến những đội bóng hạng thấp hơn. Tiền đạo sinh năm 1990 lần lượt khoác áo Auxerre, Cholet và hiện tại là Dunkerque, đội bóng đang chơi tại Ligue 2.

Mới đây, Billy đã có cuộc đã có bài trả lời phỏng vấn độc quyền về những kỉ niệm thi đấu Pháp cũng như mục tiêu ở các giải đấu sắp tới trong màu áo ĐT Lào.

– Phản ứng của anh và gia đình như thế nào khi anh có lần đầu tiên được gọi vào ĐTQG Lào?

Đó thực sự là một niềm tự hào to lớn và là kết quả của một quá trình dài vì tôi đã cố gắng có được quốc tịch Lào trong những năm qua. Tôi mong muốn có thể cống hiến cho ĐT Lào và đem lại niềm vui cho người hâm mộ nơi đây

–  Thể lực của anh ở thời điểm hiện tại như thế nào? Anh sẽ phải tốn nhiều thời gian để thích nghi với đồng đội mới, thời tiết, sân bãi, các đối thủ, v.v. Anh đã sẵn sàng đón nhận thử thách này chứ?

Về mặt thể lực, tôi đang vô cùng sung sức. Tôi đã tập luyện trong nhiều tháng với câu lạc bộ của mình, và tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất, do đó tôi đã sẵn sàng và cạnh tranh ở ĐT Lào. Có thể tôi sẽ cần thêm thời gian để thích nghi với những đồng đội mới, thời tiết, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp vì bóng đá là ngôn ngữ chung.

– Anh là một trong số rất ít cầu thủ Đông Nam Á từng chơi ở top 5 Giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Khoảng khắc nào đáng nhớ nhất với anh? Làm thế nào để anh có thể đối mặt với các đội mạnh như PSG, Lyon, v.v.?

Khoảnh khắc yêu thích của tôi là những năm thi đấu ở Ligue 1 cho Angers SCO. Thật tuyệt khi được chơi trong những sân vận động tuyệt vời và đối đầu với những cầu thủ vĩ đại, chẳng hạn như Ibrahimovic, Thiago Silva, và nhiều cầu thủ khác.

– Cơ duyên nào đã đưa anh đến với bóng đá?

Từ khi còn nhỏ, tôi đã thích chơi bóng với anh trai Tomy và bố tôi, những người cũng yêu bóng đá. Và tôi bắt đầu chơi ở một câu lạc bộ khi mới 8-9 tuổi. Đó đã trở thành niềm đam mê của tôi khi còn nhỏ.

–  Có phải anh đã từng chơi ở Học viện bóng đá Elite Clairfointaine? Anh bắt đầu với bóng đá chuyên nghiệp như thế nào?

Claire Fontaine là trường dạy bóng đá tốt nhất ở Pháp, và sự thật đã chứng minh điều đó. Tôi đã học được rất nhiều điều tại đây. Tôi tự hào đã được thi đấu tại Claire Fontaine. Được sang Pháp thi đấu chuyên nghiệp cũng là một niềm tự hào lớn đối với gia đình và bản thân tôi vì rất khó để đến được đó và trụ lại trong khoảng thời gian dài. Điều đó không hề dễ dàng chút nào.

– Gia đình đóng vai trò gì trong hành trình trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của anh?

Gia đình đã đồng hành cùng tôi từ khi tôi còn nhỏ trong mọi giai đoạn và đặc biệt là họ luôn ủng hộ tôi. Cha mẹ, chị gái và anh trai của tôi rất tuyệt vời và tôi cảm ơn cả đời vẫn chưa đủ.

Billy Ketkeophomphone có khao khát giúp cho bóng đá Lào phát triển trong tương lai

–  Mục tiêu tại AFF Cup 2020 của anh và toàn đội là gì? Anh nghĩ mình sẽ mang lại điều gì cho bóng đá Lào trong tương lai?

Tôi hy vọng bản thân sẽ giúp đội tuyển thi đấu tốt. Tôi sẽ cố gắng mang tất cả kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu của mình để truyền lại cho các cầu thủ trẻ. Tôi mong rằng sẽ được thấy các cầu thủ mang quốc tịch Lào thi đấu châu Âu, tại sao không chứ? Họ là những cầu thủ có tài năng và tràn đầy đam mê.

– Ở khu vực châu Á, Lào được coi là đội lót đường, anh chắc cũng đã trải qua cảm giác này khi thi đấu cho Angers ở Ligue 1 mỗi lúc đối mặt với những ông lớn. Làm cách nào để anh thi đấu tốt khi bị đánh giá thấp hơn?

Đừng đặt ra quá nhiều câu hỏi, điều bạn cần là tập trung thi đấu với trái tim và niềm đam mê của mình.

– Vị trí sở trưởng của anh là gì? Anh thích ghi bàn hay kiến tạo?

Tôi thích chơi tiền vệ tấn công và có thể thi đấu mọi vị trí trên hàng công. Tất nhiên, tôi thích ghi bàn như bất kỳ cầu thủ tấn công nào nhưng kiến tạo để mang về chiến thắng cho đội cũng rất tuyệt.

– Các CĐV của Lào mơ ước anh khoác áo đội tuyển quốc gia trong nhiều năm nay, và giấc mơ này đã thành hiện thực. Những người trẻ ở đây xem anh như một thần tượng. Anh có lời khuyên nào cho các bạn ấy không?

Tôi cảm ơn tất cả người dân Lào vì sự ủng hộ và yêu mến của họ dành cho tôi mỗi ngày. Tôi sẽ cố gắng mang đến cho họ những gì tốt nhất của bản thân và trên hết, cống hiến tất cả những gì tôi biết cả trong và ngoài sân cỏ.

– Anh sẽ làm gì khi đặt chân đến Lào?

Tôi hy vọng sẽ đến Lào càng sớm càng tốt. Tôi rất mong được thi đấu trước người hâm mộ trên sân vận động của chúng tôi. Tôi muốn đi thăm tất cả mọi nơi ở Lào, đặc biệt là quê hương của cha mẹ tôi.

Minh Viễn