Sự kiện

Sạt lở sau mưa lớn ở đèo Bảo Lộc, giao thông ùn tắc hơn 20 km

Sau cơn mưa lớn vào tối qua, đèo Bảo Lộc bị sạt lở nặng nề khiến giao thông qua khu vực tê liệt. Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Sáng 19/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Lực lượng chức năng đang giải phóng lượng đất đá sạt lở tại đèo Bảo Lộc vì ảnh hưởng của cơn mưa vào tối qua (18/6). Từ sáng nay, ngay khi nhận được thông tin, Sở đã phối hợp với các đơn vị điều phương tiện đến san ủi đất đá. Một hướng từ TP.HCM lên Đà Lạt đã được thông xe”.

Lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Theo thông tin ban đầu, tối hôm qua, khu vực đèo Bảo Lộc có mưa lớn kéo dài. Đến 3h ngày 19/6, đất đá từ trên núi đổ xuống đường. Tại hiện trường, đất đá phủ kín đoạn đường dài khoảng 30m.

Vụ sạt lở gây ra ùn tắc hàng chục km trên Quốc lộ 20, đoạn từ xã Đạ Lào (TP.Bảo Lộc) đến hết đèo Bảo Lộc xuống xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng đã điều 5 xe múc tới giải phóng số đất đá đổ tràn xuống mặt đường. Ở 2 đầu đèo, CSGT Công an TP.Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai được huy động để điều tiết giao thông.

Theo đại diện phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, khu vực sạt lở rộng khoảng 20m. Ước lượng khoảng hơn 100m3 đất đá từ trên vách đèo đổ thẳng xuống đèo. Nguyên nhân vụ sạt lở được xác định là trong khoảng 1 tuần qua, khu vực đèo Bảo Lộc thường xuyên có mưa lớn và sương mù.

Là tuyến đường duy nhất giữa TP.HCM và TP.Đà Lạt, sự cố khiến giao thông ùn tắc hơn 20km.

Cơ qua chức năng nhận định, đèo Bảo Lộc là tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở. Đây là tuyến giao thông quan trọng trên Quốc lộ 20 nối TP.HCM – TP.Đà Lạt, có vị trí gần như độc đạo nên mỗi khi có tai nạn hoặc sạt lở lớn nhỏ, 2 đầu đèo đều xảy ra tắc nghẽn.