An ninh - Hình sự

Sát hại bạn gái cũ trên đường, gã thanh niên đe dọa người can ngăn, bị bắt vẫn mỉm cười

Được biết, nạn nhân và hung thủ từng có mối quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay từ trước đó. Hung thủ thậm chí còn cầm dao đe dọa mỗi khi có người đi đường lại gần can ngăn.

Tối 2/9, trang Sina cho biết Công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang bắt giữ tên tội phạm họ Hình (26 tuổi) để điều tra khởi tố tội Giết người.

Theo đó, vào tối 31/8, cảnh sát địa phương nhận được thông báo về 1 người đàn ông hành hung phụ nữ trên phố, hắn ta đâm liên tiếp nạn nhân, thậm chí còn đe dọa người đi đường nếu có ý định can ngăn.

Ngay sau đó, 1 đoạn video được ghi lại bởi camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội. Đầu tiên, gã thanh niên đã dùng dao uy hiếp cô gái đến góc đường. Cô gái dường như vô cùng tức giận nên phản kháng dữ dội. Gã thanh niên liền đẩy ngã cô ra đường.

Ngay lúc này, gã thanh niên đã khống chế cô gái rồi dùng dao đâm vào vùng đầu, ngực, bụng nạn nhân. Tưởng chừng như Hình sẽ dừng lại khi thấy nạn nhân không còn sức kêu gào hay phản kháng, thì hắn ta lại đứng dậy, dùng chân đạp liên tục vào cô gái. Thêm vào đó, hắn còn dùng 1 vật thể cứng rơi bên đường ném vào nạn nhân.

Sự việc đã lôi kéo sự chú ý của nhiều người đi đường, tuy nhiên khi họ lại gần can ngăn, Hình lớn tiếng đe dọa, uy hiếp đuổi đi.

Ngay cả đến khi bị bắt, tên Hình vẫn tỏ thái độ ngang ngược với nụ cười tự tin trên môi 

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế tên Hình và giải cứu nạn nhân. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng vì những vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào chiều 31/8 vừa qua.

Tại cơ quan chức năng, Hình khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Hình và nạn nhân họ Giả từng có thời gian yêu đương, đã làm lễ đính hôn nhưng vì bất đồng quan điểm nên chia tay. Nguyên nhân vụ việc cũng xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tình cảm.

Chiều 2/9, anh trai của nạn nhân đã bày tỏ sự bức xúc trên trang báo The Paper vì những lời bình luận ác ý trên mạng xã hội về em gái anh:

“Hiện tại kết quả điều tra vẫn chưa có, nhưng nhiều người trên mạng xã hội đã nói rằng em gái tôi là kẻ đào mỏ, “cắm sừng” nên bị báo ứng… Tôi thực sự tức giận và chỉ khẳng định không hề có chuyện em tôi nhận xe, nhận nhà của hung thủ rồi phản bội. Không những vậy, mặc dù trước đó có đính hôn nhưng khi chia tay, em gái tôi đã chủ động trả lại 20.000 NDT (khoảng 67 triệu đồng) tiền sính lễ cho bên nhà trai”.

Được biết, nạn nhân là 1 cô gái vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép và hiếu thảo. Tính xấu duy nhất là luôn giữ chuyện buồn trong lòng không nói ai nghe. Bình thường Giả ít nói, hướng nội, nhưng đối với người quen, lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

“Thật sự lòng người bây giờ thật khó hiểu. Họ không hề lên tiếng bài trừ, đấu tranh những hành động sai trái, kinh khủng của nghi phạm nhưng lại bình luận vô cùng ác ý về nạn nhân”, người anh trai bức xúc.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Han (theo Sina)