Ngôi sao

Sao Việt đau đầu vì "sao quả tạ" mang tên giả mạo Facebook

Nhiều nghệ sĩ như Lâm Khánh Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Mỹ Tâm, Quốc Thuận, Hồng Vân… bị kẻ xấu mạo danh Facebook để lừa đảo, khiến họ phải lên tiếng đính chính trên mạng xã hội.

Hoài Linh

Nghệ sĩ Hoài Linh.

Trong số những nghệ sĩ Việt bị mạo danh Facebook nhiều nhất có lẽ phải kể đến danh hài Hoài Linh. Mỗi khi gõ trên thanh tìm kiếm thì có xuất hiện hàng trăm trang giả mạo anh. Nam diễn viên hài đã cảnh báo vấn đề này rất nhiều lần: "Lại là Facebook giả mạo nữa đây. Bà con cẩn thận dùm Linh về những thông tin này nhé. Bị miết, riết hồi không muốn chơi Facebook nữa!".

Hoài Linh từng thổ lộ mạng xã hội là nơi anh trò chuyện, giao lưu với bạn bè và fan gần xa nhưng lại bị giả mạo khiến anh rất buồn. Vì không muốn người hâm mộ bị lợi dụng nên anh từng đóng cửa Facebook một thời gian và từng có lần nhờ công an điều tra một vụ việc liên quan đến mạng xã hội.

Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Hẳn người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng sẽ không thể quên, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đã có phản ứng khá gay gắt khi nhờ công an hình sự xử lý trường hợp giả mạo trang cá nhân Facebook của mình để lừa đảo và có những lời lẽ xúc phạm đến đồng nghiệp, cộng đồng mạng.

Kẻ giả mạo Facebook là thanh niên trẻ sống ở Nghệ An. Thanh niên này đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên Đàm Vĩnh Hưng, thường xuyên đổi ảnh đại diện, cập nhật trạng thái chia sẻ giống hệt nam ca sĩ nổi tiếng. Nhờ đó, tài khoản giả mạo đã lôi kéo lượng lớn người theo dõi.

Đáng nói thanh niên này còn lợi dụng tên Đàm Vĩnh Hưng để lừa đảo người hâm mộ, chửi bới trên Facebook. Facebook giả mạo còn tung tin Đàm Vĩnh Hưng vừa đi massage khiêu dâm, tụ tập xem sex.

Chủ nhân ca khúc Hello cho biết anh thường xuyên đau đầu vì những tài khoản giả trên Facebook.

Đàm Vĩnh Hưng khuyên khán giả nên cẩn trọng với những tài khoản mang tên người nổi tiếng nhưng sử dụng ngôn từ dung tục hay vòi tiền. Việc anh nhờ đến công an là muốn làm một lần cho rõ và ngăn chặn những hành động giả mạo nghệ sĩ tương tự.

Mỹ Tâm

Người hâm mộ của Mỹ Tâm đã từng vô cùng bức xúc việc khi fanpage giả mạo nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh và đưa thông tin sẽ tặng những phần quà là các thẻ cào điện thoại cho những ai nhấn like và chia sẻ status. Dù hành vi này mang tính chất lừa đảo khá trắng trợn nhưng cũng có hàng nghìn người vô tình mắc bẫy của đối tượng này.

Quản lý trang fanpage chính thức của Mỹ Tâm cũng đã lên tiếng cảnh báo người hâm mộ trước chiêu trò lừa đảo này.

Nghệ sĩ Quốc Thuận cùng NSND Hồng Vân

Nghệ sĩ Quốc Thuận cùng NSND Hồng Vân mệt mỏi khi Facebook xuất hiện những tài khoản giả mạo tên của họ lừa tiền khán giả. Khi Quốc Thuận đứng ra quyên góp giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình chữa bệnh, còn NSND Hồng Vân lo lắng kinh phí cho diễn viên Mai Phương. Không ít khán giả đã bị lừa gạt và chuyển tiền cho kẻ giả danh.

NSND Hồng Vân cho biết tài khoản giả mạo còn nhắn tin cho Giáng My để vòi tiền từ thiện. Chị mong khán giả cảnh giác với những tài khoản Facebook không có dấu tích xanh.

Nghệ sĩ Tiến Luật bức xúc: “Mấy bạn lập nick ảo ăn tiền từ thiện thì hãy tin tiền đó không bao giờ xài được đâu nhé. Không hiểu sao lại có những thành phần lợi dụng lòng tốt của mọi người như thế. Mọi người thật cảnh giác nhé”.

Lâm Khánh Chi

Mới đây, người hâm mộ không ngừng xôn xao khi có một tài khoản của phụ nữ trung niên tên M.P đã đăng dòng trạng thái tố Lâm Khánh Chi "lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn". Số tiền này lên đến 150 triệu đồng.

Thông tin này khiến Lâm Khánh Chi bức xúc, phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân và trình báo công an để giải quyết. Không lâu sau đó, Lâm Khánh Chi livestream cho biết đã tìm gặp được người tố mình lấy tiền.

Lâm Khánh Chi gặp gỡ người phụ nữ có tên M.P để làm rõ ồn ào lừa đảo 150 triệu đồng. (Ảnh cắt từ clip).

Theo nữ ca sĩ, chị M.P bị một tài khoản giả mạo Lâm Khánh Chi lừa đảo. Thậm chí, người này còn tiếp cận nạn nhân cả năm nay, liên tục hứa hẹn ngày gửi tiền nhưng lại không thực hiện khiến chị M.P phải lên tiếng, kêu gọi đội hiệp sĩ vào cuộc.

Đồng thời, nữ ca sĩ tiết lộ tài khoản Facebook giả mạo mình đã cố tình kích động chị M.P để người này đăng đàn tố cáo cô.

Lâm Khánh Chi khẳng định việc cô làm rõ mọi chuyện để chứng minh cô cũng là người bị hại và lấy lại danh dự cho bản thân.

Cũng tại cuộc gặp gỡ này, người phụ nữ có tên M.P đã chính thức gửi lời xin lỗi Lâm Khánh Chi: "Chị xin lỗi Chi, chị đã làm ảnh hưởng đến uy tín của em. Facebook đó là Facebook giả, là do chị cả tin. Chia sẻ lên cộng đồng mạng, Chi không có gì hết, chị bị người ta lừa. Chị đính chính lại chuyện này".

Quốc Tiệp (tổng hợp)