Văn hoá

Sao Mai Huyền Trang không ân hận khi theo đuổi dòng nhạc dân gian

Sau dịch Covid-19, Sao Mai Huyền Trang vừa đánh dấu sự trở lại âm nhạc bằng một dự án nghệ thuật. Cô cho biết, âm nhạc với mình như một người bạn tâm giao...

Huyền Trang sinh năm 1991 tại Nghệ An. Cô theo học thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng đạt giải Quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2013 với chất giọng mượt mà, tha thiết. 

Ngay từ nhỏ, Huyền Trang đã định hình cho mình dòng nhạc dân gian khi cô rất yêu các giai điệu dân gian các vùng miền, thần tượng của cô từ nhỏ là NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa và sau này là Anh Thơ, vì thế, Trang cũng chịu ảnh hưởng từ các thần tượng của mình trong cách cảm thụ âm nhạc cũng như kỹ thuật. 

Khi đi thi Sao Mai, Huyền Trang đã tạo cho mình con đường riêng với giọng hát riêng không bị giống các ca sĩ đàn chị, với sự đầu tư và tâm huyết cùng giọng hát ngọt ngào, Huyền Trang đã xuất sắc đoạt giải cao nhất cuộc thi Sao Mai năm 2013.

Huyền Trang giành cao nhất cuộc thi Sao Mai năm 2013 dòng dân gian.

Chia sẻ Người Đưa Tin về danh hiệu quán quân Sao Mai, Huyền Trang cho hay: "Danh hiệu này cho tôi nhiều thứ, quan trọng nhất là sự tự tin làm nghề. Để đạt được quán quân Sao Mai, tôi đã có quá trình nỗ lực học tập, trước đó tôi đã học nhạc 10 năm. Mỗi lần tôi đi diễn, mọi người đều giới thiệu: Đây là quán quân giải Sao Mai, rất vinh dự nhưng đồng thời cũng có áp lực là phải luôn nỗ lực để gìn giữ phong độ đã có.

Mẹ tôi luôn dặn, lên sân khấu mình là ngôi sao, nhưng khi bước xuống sân khấu, mình phải cất "ngôi sao" đi. Vì thế, tôi luôn biết mình là ai, chỗ đứng của mình ở đâu. Và tôi chưa bao giờ ân hận khi theo đuổi dòng nhạc dân gian".

"Tôi là người sống thiên về cảm xúc, nên chỉ khi mọi thứ thật ổn tôi mới có thể thoả mãn tâm hồn để cất tiếng hát. Tôi may mắn có bà ngoại và mẹ luôn ở bên, giúp tôi đưa ra những phương án giải quyết hợp lý. Tôi vượt qua khó khăn để có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ họ..." - Huyền Trang tâm sự.

Sau dịch Covid-19, Huyền Trang đánh dấu sự trở lại của mình với showbiz bằng dự án âm nhạc mang tên Về miền ký ức với 4 MV, đánh dấu sự kết hợp với tác giả, nhạc sĩ Lê Xuân Bắc.

Hình ảnh Huyền Trang trong dự án Về miền Ký ức.

Trong đó, MV Thanh Hóa oai hùng như món quà mà vị doanh nhân Lê Xuân Bắc gửi tặng cho quê hương thân yêu của mình, MV Trăng non lỗi hẹn lại là một câu chuyện tình éo le nhưng cũng đầy thơ mộng, MV Quê hương nhớ thương mang lại cho người xem thật nhiều cảm xúc về một làng quê yên bình như cổ tích, MV Nghe câu ví dặm người thương lại mang nhiều màu sắc điện ảnh với những góc máy cực kỳ sáng tạo và mang nhiều thông điệp ý nghĩa về việc truyền giữ những giá trị nghệ thuật dân gian - một trong những yếu tố làm nên bản sắc của người Việt Nam.

Ca sĩ cho biết, lời ca và giai điệu của 4 MV rất gần gũi, tình cảm, khơi gợi cảm xúc, tình yêu quê hương cho bất kỳ người nào. Những lời ca giản dị, tình cảm quyện trong giai điệu ngọt ngào khiến cô yêu thích ngay từ lúc đầu. Và đó cũng chính là lý do nữ ca sĩ quyết định thực hiện cùng một lúc 4 MV.

Là một ca sĩ luôn "chuyển động" không ngừng nghỉ, Huyền Trang Sao Mai đã trau dồi kiến thức làm nghề từng ngày và luôn sáng tạo trong từng câu hát, từng sản phẩm âm nhạc.
 
"Với tôi, âm nhạc như một người bạn tri kỷ, với 4 MV này, tôi muốn gửi lời tri ân đến khán giả, những người luôn ủng hộ Huyền Trang. Sự kết hợp giữa tôi và nhạc sĩ Lê Xuân Bắc là một cái duyên trong âm nhạc" - Huyền Trang chia sẻ.
 

Huyền Trang và nhạc sĩ Lê Xuân Bắc (thứ 2 từ trái sang).

 
Nói về giọng hát của mình, Huyền Trang cho hay: "Sở hữu giọng hát đậm chất dân ca, đó là ưu điểm nhưng cũng chính là bất lợi của tôi, bởi giọng hát kiểu này người ta có thể nghĩ ngay đến chị Anh Thơ, Tân Nhàn… Vì vậy, từ khi ý thức được giọng hát của mình tôi luôn tìm tòi để thể hiện khác với những ca sĩ đi trước, không thể mạnh mẽ và cá tính, thậm chí gai góc như một vài ca sĩ khác.
 
Khi làm mới dòng nhạc dân gian hoặc tìm những thử nghiệm để đối khác, tôi chọn cách hát tinh tế, bay bổng, nhẹ nhàng khi hát dân gian. Tôi cẩn trọng từ khâu phối khí đến dàn dựng, cũng như cách xử lý ca khúc, để nó không quá bị lạ lẫm nhưng vẫn mang đến cho khán giả sự tươi mới trong cách thể hiện".