Sự kiện

Sáng 29 Tết, thêm 1 ca nhiễm Covid-19 mới tại Bắc Giang

Sáng 29 Tết (10/2), Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid - 19. Nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng cả nước 14 ngày qua lên 484, ở 13 tỉnh thành.

Bệnh nhân 2070 (nam, 22 tuổi) địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Người này là chồng và có tiếp xúc với BN1820 (nữ, 18 tuổi, liên quan ổ dịch ở TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Người đàn ông này đã được cách ly tập trung từ ngày 1/2. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 9/2 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Như vậy, tính từ 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận 484 ca mắc Covid-19 tại 13 tỉnh, thành phố: Hải Dương (327), Quảng Ninh (53), TP.HCM (33), Hà Nội (28), Gia Lai (22), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Hoà Bình (2), Điện Biên (3), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi 1 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 99.854. Trong đó, 809 người cách ly tập trung tại bệnh viện. Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 20.826 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 78.219 người.

Xét nghiệm cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

TP.HCM đang là điểm nóng mới với hàng loạt ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lan rộng nhiều quận, huyện. Từ ngày 27/1 đến 13h ngày 9/2, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 33 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, bệnh nhân 1660 (nam, 28 tuổi) được xác định mắc Covid-19 sau khi đến từ vùng dịch Hải Dương. Các trường hợp còn lại là nhân viên bốc xếp hành lý, hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất và người tiếp xúc gần.

Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế sẵn sàng tất cả nguồn lực hỗ trợ TP.HCM trong truy vết, dịch tễ, xét nghiệm để tăng năng lực lên tối đa, không để tình trạng chờ kết quả.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, bộ Y tế chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm kháng thể để tìm mối liên hệ trong sân bay cũng như trong cộng đồng. Đặc biệt, viện có nhiệm vụ giải nhanh trình tự gene để xác định chủng virus tại TP.HCM, liệu có liên quan chủng xâm nhập ở Hải Dương hoặc biến chủng ở Anh, Nam Phi hay không.