Thế giới

Sản xuất và dịch vụ Trung Quốc sụt giảm do lệnh phong toả

Kinh tế Trung Quốc đã chứng khiến sự phục hồi trong 2 tháng đầu năm nhưng đang có dấu hiệu chậm lại vì những quy định phong toả, giãn cách tại nhiều thành phố.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc đã bị sụt giảm xuống mức tiêu cực vào tháng 3, trong bối cảnh giới chức áp đặt biện pháp phong tỏa tại một số thành phố quan trong của đất nước.

Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS), chỉ số quản lý thu mua (PMI) trong lĩnh vực sản xuất, đo lường mức độ hoạt động mua hàng trong ngành sản xuất, đã giảm xuống còn 49,5 vào tháng 3 từ mức 50,2 tháng 2.

Trong khi đó, chỉ số quản lý thu mua PMI lĩnh vực phi sản xuất, đo lường hoạt động lĩnh vực xây dựng và dịch vụ, giảm xuống 48,4 vào tháng 3 từ mức 51,6 của một tháng trước. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành, ngược lại số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại.

Kết quả tháng 3 đã đánh dấu lần đầu tiên hai chỉ số này của Trung Quốc đồng thời bị sụt giảm xuống mức thu hẹp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đỉnh điểm vào năm 2020. Lần gần nhất cả hai chỉ số PMI đồng thời ở dưới mốc 50 điểm là tháng 2/2020, khi Trung Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn do đợt bùng phát của Covid-19 mới xuất hiện.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chứng khiến sự phục hồi trong hai tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên nước này hiện đang đối mặt với nguy cơ tăng trưởng chậm lại do chính quyền áp đặt hạn chế Covid-19 dẫn đến hoạt động sản xuất bị đình trệ ở nhiều thành phố, bao gồm cả các thành phố quan trọng như Thượng Hải và Thâm Quyến.

Xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, vùng đông bắc Trung Quốc, vào ngày 15/3/2022. Ảnh: Getty Images.

Chuyên gia thống kê cấp cao Zhao Qinghe của NBS cho biết: “Các đợt bùng phát dịch xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc gần đây, cùng với sự gia tăng đáng kể bất ổn địa chính trị toàn cầu đã ảnh hưởng tới sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp Trung Quốc”. Chuyên gia Zhao nhận định việc các chỉ số giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm cho thấy mức độ tổng thể của hoạt động kinh tế Trung Quốc đã suy giảm.

Việc thực hiện phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ô tô trong những ngày gần đây. Theo đó, hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới đến từ Mỹ Tesla (TSLA.O) đã phải tạm ngừng sản xuất tại nhà máy của mình ở Thượng Hải sau khi chính quyền thành phố thông báo đóng cửa hai giai đoạn để tiến hành xét nghiệm Covid-19 diện rộng.

Ông Zhiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng tại Công ty đầu tư Pinpoint Asset Management, nhận định: “Nguyên nhân chỉ số PMI sụt giảm là do dịch bệnh Omicron bùng phát ở nhiều thành phố tại Trung Quốc đã dẫn đến việc buộc phải áp dụng biện pháp phong tỏa và gián đoạn sản xuất công nghiệp”; "Các biện pháp đóng cửa ở Thượng Hải chỉ mới diễn ra hồi cuối tháng 3, do đó hoạt động kinh tế có thể sẽ chậm lại hơn nữa vào tháng 4”.

Trong tháng này, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 5,5% trong năm 2022 và cam kết tăng cường chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho hay một số nhà phân tích đã nhận định đây là mục tiêu đầy tham vọng, trong bối cảnh thị trường bất động sản nước này đang gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ yếu và tác động từ các đợt bùng phát dịch Covid-19.

Để giảm bớt tác động của lệnh phong tỏa Covid-19 mới, giới chức trách Trung Quốc đã công bố các biện pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh, bao gồm miễn giảm tiền thuê nhà cho một số công ty trong lĩnh vực dịch vụ.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, Bloomberg)