Công nghệ

Samsung Display khai tử màn hình LCD sau hơn 30 năm

Theo công ty LG Display, công ty này đang giảm tỷ lệ sản xuất tấm nền LCD cho TV để tập trung vào lĩnh vực màn hình OLED (điốt phát quang hữu cơ).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 30/5, công ty Samsung Display cho biết bắt đầu từ tháng Sáu tới sẽ ngừng dây chuyền sản xuất màn hình TV LCD kích thước lớn L8-2 ở thành phố Asan thuộc tỉnh Nam Chungcheong.

Với quyết định này, mảng kinh doanh màn hình LCD mà Samsung Display bắt đầu tham gia từ năm 1991 sẽ chính thức kết thúc.

Công ty LG Display cũng cho biết đang giảm tỷ lệ sản xuất tấm nền LCD cho TV để tập trung vào lĩnh vực màn hình OLED (điốt phát quang hữu cơ).

Số liệu “Xu hướng công nghiệp bán dẫn và màn hình” của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố mới đây cho thấy Hàn Quốc đã duy trì thị phần số một thế giới về thị trường màn hình kể từ năm 2004.

Đặc biệt, tính đến năm 2012, Hàn Quốc từng chiếm hơn 50% thị phần màn hình LCD của thế giới.

Tuy nhiên, đến năm 2021, con số này chỉ còn đứng ở mức 33,2%. Trung Quốc (quốc gia dẫn đầu về màn hình LCD giá rẻ) đã vươn lên đứng đầu trong ngành công nghiệp màn hình LCD với thị phần toàn cầu lên tới 41,5%.

Theo Bnews, hồi năm 2019, Samsung Display Co., công ty con chuyên sản xuất màn hình của Samsung Electronics Co., đã thu hẹp hoạt động sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) để đối phó với tình trạng lợi nhuận giảm.

Động thái này được đánh giá là một bước đi nhằm chuyển trọng tâm của doanh nghiệp này sang loại tấm nền màn hình diode phát quang hữu cơ (OLED) mới.

Khi đó một quan chức của Samsung Display cho biết công ty này đã điều chỉnh hoạt động sản xuất một số dòng LCD trước tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu. Quan chức này nhấn mạnh đây là xu hướng không thể tránh khỏi khi các nhà sản xuất LCD khác thu hẹp nguồn cung khi giá giảm mạnh.

Đào Vũ (T/h)