Hồ sơ điều tra

Rút kháng nghị tăng án với bị cáo hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Bị tuyên 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bị cáo Dự không kháng cáo nhưng VKS lại kháng nghị tăng án.

Ngày 17/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm bị cáo Mai Thành Dự, 21 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 2/2020, Dự quen biết với cháu D.H.K.T., ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua mạng xã hội và sau đó cả hai nảy sinh tình cảm.

Khoảng giữa tháng 2 và tháng 5/2020, Dự và cháu T. có 4 lần quan hệ tình dục với nhau tại nhà nghỉ và tại phòng trọ của Dự. Tính đến thời điểm Dự quan hệ với cháu T., bị hại mới hơn 12 tuổi.

Đến 8/6/2020, mẹ cháu T. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, bị cáo Dự khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi vừa nêu, Dự bị tuyên phạt 9 năm tù giam. Bị cáo Dự không kháng cáo nhưng Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có kháng nghị theo hướng đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng, với mức án tòa sơ thẩm tuyên đã đánh giá đúng mức độ, tội danh của bị cáo.

Do đó, VKSND Cấp cao rút kháng nghị tại tòa. HĐXX chấp nhận ý kiến của VKS, đình chỉ vụ án.