Thể thao

Ronaldo thừa nhận đã già nhưng vẫn muốn đá tới khi 40 tuổi

Cristiano Ronaldo đã thừa nhận rằng anh không còn "nhiều năm nữa" nhưng vẫn quyết tâm như ngày nào để chạm tay vào các danh hiệu và dự định thi đấu tới 40 tuổi.

Ronaldo hiện đã 37 tuổi và biết thời gian không chờ đợi mình. Anh vẫn đang duy trì nền tảng thể lực đáng kinh ngạc nhưng cũng thừa nhận rằng ngày mình phải treo giày đang đến gần.

"Thật khó để nói rằng tôi không muốn nhiều danh hiệu hơn nữa, bởi vì nếu tôi ở một câu lạc bộ cho tôi cơ hội để giành được nhiều thứ hơn, tại sao không, và cả ở đội tuyển quốc gia nữa", Ronaldo chia sẻ với DAZN. "Tôi biết mình không còn nhiều năm để thi đấu đỉnh cao nữa. Nhưng tôi muốn giành được nhiều danh hiệu hơn nữa".

Ronaldo tự hào về bộ sưu tập danh hiệu đáng ghen tị bậc nhất thế giới nhưng vẫn mong muốn truyền kinh nghiệm rộng lớn của mình cho những người xung quanh tại câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Anh nói thêm: "Bạn phải đủ khôn ngoan để biết rằng ở tuổi 18, 20 hay 25 bạn không giống như ở tuổi 35. Đó là sự trưởng thành, kinh nghiệm, thông minh để hiểu rằng có thể bạn mất một số thứ so với những người khác nhưng cũng có thêm những thứ khác để tiếp tục cạnh tranh mức cao nhất".

"Điều đó không dễ dàng, nhưng với tôi thì có vẻ đúng là như vậy. Bởi vì năm này qua năm khác, những con số đã tự nói lên điều đó. Tôi không cần phải nói với bạn rằng tôi rất giỏi. Bởi vì những con số đã thay tôi nói điều đó. Sự thật là sự thật".

"Đó là lý do tại sao tôi rất hài lòng với phong độ của mình, tôi vẫn đang ghi bàn, giúp đỡ mọi người ở cả ở đội tuyển quốc gia và ở Manchester United. Và đó là lý do tại sao tôi muốn tiếp tục thi đấu đến năm 40 tuổi".

"Tôi bắt đầu chơi bóng ở cấp độ cao nhất từ năm 18 tuổi, và tôi đã ở đỉnh cao của bóng đá trong 15-16 năm. Đó là sự cống hiến của tôi, niềm đam mê, tham vọng của tôi và tôi luôn làm việc chăm chỉ. Đấy là lý do tại sao tôi tiếp tục đứng đầu thế giới về hiệu suất, danh hiệu, bàn thắng và kỷ lục".

Ronaldo sẽ tiếp tục đá cao nhất trên hàng công của Man United ở trận đấu với Watford vào tối này (26/2). HLV Rangnick thừa nhận đây là một trận đấu buộc phải thắng trong nỗ lực giữ vị trí thứ 4.

Đăng Nguyên