Giải khác

Ronaldo chung mâm với 3 huyền thoại vì thành tích khó tin ở ĐT BĐN

Siêu sao Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ thứ 4 tham dự 5 VCK FIFA World Cup khác nhau.

 

Mặc dù không được thi đấu thường xuyên ở mùa giải này nhưng Cristiano Ronaldo vẫn lọt danh sách chính thức tham dự VCK World Cup 2022 của đội tuyển Bồ Đào Nha.  

Đáng chú ý, World Cup 2022 sẽ là kì World Cup thứ 5 trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Trong quá khứ, chỉ có 3 cầu thủ lập chiến tích tương tự là Antonio Carbajal, Rafael Marquez (Mexico) và Lothar Matthaus (Đức).

Antonio Carbajal (Mexico)

Đây là thủ thành huyền thoại của bóng đá Mexico. Ông ra mắt đội tuyển Mexico ở World Cup 1950 tại Brazil và là thủ môn trẻ nhất tham dự giải đấu năm đó. Sau đó, Carbajal tiếp tục góp mặt ở World Cup 1954, 1958 và 1962 để trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 4 kì World Cup.

Chưa dừng lại ở đó, Carbajal tiếp tục tham dự World Cup 1966 tại Anh ở tuổi 37. Ông đã được đặt biệt danh “El Cinco Copas” để vinh danh kỉ lục tham dự 5 kì World Cup.

Lothar Matthaus (Đức)

Tính đến thời điểm hiện tại, Lothar Matthaus vẫn giữ kỉ lục là người khoác áo đội tuyển Đức nhiều nhất (150 lần). Sự nghiệp của huyền thoại này với Mannschaft kéo dài trong suốt 2 thập kỉ (từ 1980 đến 2000). Nhờ đó, ông tham dự 5 kì World Cup (1982, 1986, 1990, 1994 và 1998).

Sau 2 lần về nhì liên tiếp ở World Cup 1982 và 1986, Lothar Matthaus đã cùng Đức giành chức vô địch World Cup 1990. Ở giải đấu đó, ông đã ghi 4 bàn thắng. Nhờ chiến tích này, tiền vệ một thời của bóng đá Đức đã được vinh danh với giải Quả bóng Vàng năm 1990.

Rafael Marquez (Mexico)

Với 147 trận đấu, Rafael Marquez chỉ xếp thứ 3 trong top những cầu thủ khoác áo ĐT Mexico nhiều nhất lịch sử. Nhưng điều đáng bàn là anh đã có tới 5 lần tham dự các VCK FIFA World Cup.

Marquez bị loại trong danh sách tham dự World Cup 1998 tại Pháp. Nhưng sau đó, tiền vệ này đã lần lượt góp mặt ở World Cup 2002, 2006, 2010, 2014 và 2018. Tiếc rằng ở cả 5 kì World Cup kể trên, Mexico đều dừng bước ở vòng 1/8.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Cristiano Ronaldo lần đầu tham dự World Cup vào năm 2006. Ngay ở giải đấu đó, CR7 đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở VCK World Cup (21 tuổi 132 ngày). Sau đó, Ronaldo đã tham dự thêm 3 kì World Cup nữa là 2010, 2014 và 2018. Tới World Cup 2022, ở tuổi 37, ngôi sao này tiếp tục được Bồ Đào Nha lựa chọn vào danh sách chính thức.

Ronaldo mới ghi tổng cộng 7 pha lập công. Nếu tiếp tục nổ súng trên đất Qatar, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kì World Cup khác nhau. Đây là kỉ lục mà CR7 chắc chắn rất muốn thiết lập.

DUY PHONG