Dân sinh

"Rốn lũ" Quảng Bình được vinh danh làng du lịch tốt nhất thế giới

Được mệnh danh là “rốn lũ” của tỉnh Quảng Bình, Tân Hoá đã tìm cách thích ứng với thiên tai, lũ lụt, để vươn lên nhờ làm du lịch. 

Chiều 19/10, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo cung cấp thông tin công bố Làng du lịch Tân Hóa, huyện Minh Hóa, được bầu chọn là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023. 

Theo đó, ngày 19/10, trong khuôn khổ đại hội lần thứ 25 của Hội đồng cấp cao Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) diễn ra tại Samarkand (Uzbekistan) công bố các ngôi làng du lịch đạt giải Làng du lịch tốt nhất (Best Tourism Villages) năm 2023, trong đó làng du lịch Tân Hóa vinh dự được xướng tên.

Đại diện xã Tân Hóa nhận giấy chứng nhận Làng du lịch tốt nhất thế giới từ Tổ chức du lịch thế giới.

Năm 2023 có 260 làng du lịch từ 60 nước trên thế giới tham gia giải thưởng Làng du lịch tốt nhất của Tổ chức du lịch thế giới UNWTO. Việt Nam có 4 làng du lịch tham dự từ các tỉnh Quảng Bình, Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình. Trong đó, mô hình Làng du lịch thích ứng thời tiết Tân Hoá của tỉnh Quảng Bình là đại diện duy nhất của Việt Nam được UNWTO bầu chọn cùng với một số làng khác trên thế giới cho giải thưởng năm nay.

Làng du lịch Tân Hóa.

Xã Tân Hóa là xã miền núi được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi và vùng thấp dưới thượng nguồn của sông Rào Nan. Hàng năm cứ đến khoảng tháng 9 đến tháng 11, địa phương này lại hứng chịu nhiều thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.

Mỗi khi nước lũ về từ trên thượng nguồn của các xã đều chảy dồn về Tân Hoá và thoát nước qua hệ thống sông ngầm trong núi của sông Rào Nan, hệ thống thoát nước chậm nên vùng đất này bị ngập lụt cao.  Chính vì vậy Tân Hoá được xem là “rốn lũ” của tỉnh Quảng Bình.

Trận lũ lịch sử năm 2010 khiến Tân Hóa chìm trong "biển nước".

Trước đây, cuộc sống của người dân Tân Hóa vô cùng khó khăn, điều kiện thiếu thốn. Mỗi khi xảy ra lũ lụt, người dân phải phụ thuộc vào sự ủng hộ và quyên góp của các mạnh thường quân trên khắp cả nước.

Sau trận lũ lịch sử năm 2010, vào năm 2011 người dân xã Tân Hóa đã có sáng kiến làm bè phao để “sống chung với lũ”. Tính đến năm 2023, gần 620 căn nhà nổi được xây dựng ở xã Tân Hoá, đảm bảo 100% các hộ dân có thể thích ứng, an toàn và sống chung với lũ.

Một góc làng quê yên bình tại Tân Hóa.

Nhà phao tránh lũ trở thành điểm lưu trú độc đáo cho khách du lịch đến Tân Hóa.

Bên trong nhà tránh lũ.

Từ tháng 11/2022, một doanh nghiệp đã phối hợp với Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình và chính quyền địa phương xây dựng đề án phát triển làng Tân Hóa thành làng du lịch cộng đồng do người dân tự vận hành, với các mô hình homestay, nhà hàng ẩm thực phục vụ các món ăn địa phương và các tour du lịch tham quan nét đẹp văn hóa của cộng đồng người Nguồn.

Từ một làng quê nghèo đói vì lũ lụt hằng năm và được mệnh danh là “rốn lũ” của Quảng Bình, Tân Hoá đã tìm cách thích ứng với thời tiết và thiên tai để vươn lên nhờ làm du lịch. 

Khách du lịch thưởng thức ẩm thực địa phương ngay tại nhà dân.

Làng du lịch Tân Hóa hiện đang khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch thích ứng thời tiết độc đáo như: Trải nghiệm mô hình du lịch thích ứng thời tiết tại các homestay nhà nổi và Tú Làn Lodge; thám hiểm hệ thống hang Tú Làn và hang Tiên; trải nghiệm lái xe địa hình ATV; tham quan phim trường Kong: Skull Island; ăn tối nhà dân và trải nghiệm văn hóa; tham quan làng bằng xe đạp; trải nghiệm tham gia cùng người dân trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp… Hiện nay, Tân Hóa được đánh giá là một trong những làng du lịch và điểm đến nổi bật của Quảng Bình.

Nhiều sản phẩm du lịch và lưu trú tại Tân Hóa.

Theo Sở du lịch Quảng Bình, hoạt động du lịch ở Tân Hoá trong những năm qua đã có sự phát triển vượt bậc, tổng số lượt khách đón và phục vụ giai đoạn 2013-2023 là 63.115 lượt khách.

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết, giải thưởng danh giá này là cơ hội để Tân Hoá vững bước ra thế giới và từng bước trở thành điểm sáng của du lịch Quảng Bình. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển du lịch, Tân Hóa cần phải giữ được bản sắc văn hóa làng quê Việt Nam.

Giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất của UNWTO nhằm ghi nhận một điểm đến trở thành một ví dụ nổi bật về du lịch nông thôn với các tài nguyên về văn hóa và thiên nhiên. Nơi đó đã bảo tồn và phát huy các giá trị, sản phẩm và văn hóa dựa vào cộng đồng, đồng thời có cam kết rõ ràng về tính bền vững ở mọi khía cạnh: Kinh tế, xã hội và môi trường với mục tiêu căn bản là đưa du lịch trở thành một trong những động lực cho sự chuyển đổi tích cực, phát triển nông thôn và phúc lợi xã hội.

Làng du lịch Tân Hóa là điểm đến thứ 2 tại Việt Nam nhận danh hiệu Làng du lịch tốt nhất do UNWTO lựa chọn. Trước đó, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải tại Thái Nguyên, Việt Nam đã góp mặt trong danh sách "Làng Du lịch tốt nhất" do UNWTO lựa chọn năm 2022.