Đời sống

Rơi nước mắt lý do cụ bà 80 tuổi ngày nào cũng tìm đến quán Internet

Cụ bà 80 tuổi suốt 2 năm qua ngày nào cũng đến quán Internet xem phim truyền hình khiến nhiều người tò mò.

Theo Ettoday, một cụ bà ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc ngày nào cũng đến quán cà phê Internet để xem phim truyền hình. Cụ giữ thói quen này đã được 2 năm nay.

Mỗi lần đến quán, cụ đều được các nhân viên hết mực ưu ái. Người thì giúp bật máy tính, người tìm phim truyền hình cụ yêu thích rồi mở màn hình lớn hết cỡ để cụ xem cho rõ. Ngày ít thì cụ ngồi hết buổi sáng, có hôm ngồi cả ngày mới về nhà.

Ban đầu, chủ quán lấy làm ngạc nhiên vì sự xuất hiện thường xuyên của bà lão 80 tuổi: "Tôi nghĩ cụ ham vui, muốn trải nghiệm công nghệ hiện đại nên mới đến liên tục như vậy". Tuy nhiên sau khi trò chuyện, chủ quán mới hiểu nguyên nhân thực sự không phải như vậy.

Hóa ra, nhà bà cụ rất khá giả; ti vi, máy tính không thiếu nhưng con cháu làm ăn xa, không có ai ở nhà cùng cụ. Quán Internet là nơi nhiều người qua lại, đem đến cảm giác ấm áp, có “hơi người” hơn, vì vậy cụ tìm đến đây để xem ti vi mỗi ngày. "Ở quán có nhiều người qua lại, có tiếng cười nói vui vẻ, đem đến cảm giác ấm áp hơn", cụ bà giải thích.

Câu chuyện cảm động nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người rơi nước mắt. Bà cụ hẳn phải rất cô đơn nên mới tìm đến cách này để được gần người, dù là những người không hề quen biết. Có người bình luận, sau khi đọc tin, họ cảm thấy vô cùng xúc động, muốn ngay lập tức sắp xếp thời gian để về thăm ông bà, cha mẹ.

"Thực tế, người già dù cuộc sống vật chất có đầy đủ đến đâu cũng vẫn cô đơn nếu không có bạn đời, con cái ở bên. Vì vậy, những ai còn cha mẹ, còn ông bà hãy cố gắng dành thời gian bên họ. Sinh, lão, bệnh, tử không chừa một ai. Sẽ có ngày bạn không còn được gặp họ nữa, lúc đó hối hận cũng muộn màng", một cư dân mạng để lại bình luận.

Tại Trung Quốc, nhiều người lớn tuổi vẫn phải sống trong cảnh cô đơn, không người thân, con cái ở bên và không được bảo vệ, dù năm 2013 chính phủ nước này đã ban hành luật bắt buộc con cái phải thăm hỏi cha mẹ thường xuyên.

Hiện Trung Quốc có 255 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 17,8% tổng dân số. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như tuổi thọ của người dân cao hơn, trong khi chính sách 1 con và những thay đổi về kinh tế-xã hội khiến tỷ lệ sinh giảm. Các chuyên gia cho biết gần một nửa số người già Trung Quốc trên 60 tuổi không có con cái hoặc không sống cùng các con.

Minh Hoa (t/h)