Văn hoá

Rapper Chí, Chị Cả bị xử phạt 80 triệu đồng

Ông Phạm Cao Thái - Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL vừa ký quyết định xử phạt 2 rapper 80 triệu đồng vì sáng tác nhạc dung tục xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL Phạm Cao Thái vừa ký 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo với 2 cá nhân: Lê Vũ An, nghệ danh "Chí" và Đinh Thanh Tùng, nghệ danh "Chị Cả".

Rapper Chị Cả.

Cụ thể, Lê Vũ An (nghệ danh "Chí", sinh năm 1997, nghề nghiệp: Tự do, hoạt động nghệ thuật) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính lưu hành bản ghi âm Thích Ca Mâu Chí trên mạng xã hội có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Quyết định nêu rõ theo khoản 4, Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, ông Lê Vũ An bị hình thức xử phạt là phạt 45 triệu đồng.

Đinh Thanh Tùng (nghệ danh Chị Cả, sinh năm 1994, nghề nghiệp: Hoạt động nghệ thuật) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính lưu hành bản ghi âm Censored (Mua cho con chiếc còng tay) trên mạng xã hội có từ ngữ trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Quyết định nêu rõ theo Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, ông Đinh Thanh Tùng bị hình thức xử phạt là 35 triệu đồng.

Các Quyết định cũng nêu rõ các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai cá nhân bị xử phạt nêu trên là: Tiêu hủy bản ghi âm; Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do lưu hành bản ghi âm trên mạng xã hội; Tháo gỡ bản ghi âm dưới hình thúc điện tử trên môi trường mạng, kỹ thuật số.

Trong thời gian gần đây, giới trẻ truyền nhau nhiều bài hát của các rapper có những câu từ, giai điệu phản cảm, kém văn hoá. Cụ thể như đoạn nhạc nền có lời lẽ phản cảm trên mạng xã hội Tiktok với hastag #muachoconchieccongtay xuất hiện trên xu hướng nội dung nổi bật của mạng xã hội này. Nhiều người nghe nhạc rap nhận ra đây là lời bài Censored của rapper Chị Cả, mô tả trần trụi mối quan hệ trái thuần phong mỹ tục.

Rapper Chị Cả (tên thật Đinh Thanh Tùng) sáng tác bài Censored vào tháng 12/2018 - trước khi tham gia cuộc thi King of Rap. Dù vậy vào thời điểm đó, bài Censored vẫn gây tranh cãi ngay trong chính cộng đồng Rap Việt. 

Rapper Chí sáng tác bản nhạc có nội dung phản cảm, xuyên tạc tôn giáo. Hiện anh đã gỡ bỏ tác phẩm này trên Youtube và lên chùa xám hối.

Nhóm rap Nhà Làm gây bức xúc khi phát hành bài Rap Thích Ca Mâu Chí có nội dung báng bổ đạo Phật, xuyên tạc hình ảnh của Đức Phật. Không chỉ Phật tử và người yêu mến đạo Phật, cộng đồng khán giả Việt Nam đã chỉ trích gay gắt nhóm rap trẻ này.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cho hay: "Trước hiện tượng gần đây, nhiều ca sĩ, rapper phát hành các sản phẩm âm nhạc có nội dung không phù hợp với văn hoá Việt Nam, ngày 7/10, Cục đã soạn văn bản gửi đến Thanh tra Bộ VH,TT&DL xem xét, xử lý các rapper đã phát hành sản phẩm có nội dung vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Ngoài ra, lãnh đạo Cục cũng đề nghị Thanh tra Bộ VH,TT&DL xử lý những kênh đăng tải sản phẩm âm nhạc phản cảm.

Theo văn bản được gửi đi, Cục đề nghị xử phạt hành chính với những rapper vi phạm theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, mức phạt cao nhất với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình "xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo" là 50 triệu đồng, và "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội" là 40 triệu đồng. Cục cũng đề nghị Bộ TT&TT gỡ bỏ các nội dung vi phạm, để tránh phát tán ra bên ngoài...".

Chia sẻ với Người Đưa Tin, nhà sản xuất âm nhạc Lê Minh cho hay: "Phạt nặng các bản nhạc rap dung tục, phản cảm sẽ làm cho các nhạc sĩ, ca sĩ biết điểm dừng của mình. Không thể để những bài hát nhảm nhí lan truyền trên mạng, được giới trẻ hát như vậy được".

"Sáng tác nhạc rap dễ mà rất khó, không phải cứ viết gì cũng được. Người sáng tác phải có kiến thức nền, phải có phông văn hoá, nếu không sẽ thành phản cảm. Âm nhạc mà dễ dãi quá sẽ hỏng cả một thế hệ người nghe và nghệ thuật không thể phát triển được. Tôi ủng hộ những việc làm mạnh tay của các cơ quan chức năng để âm nhạc văn minh, sạch sẽ hơn", ông Lê Minh bày tỏ.