Văn hoá

Rạp chiếu phim tất bật dọn dẹp trước ngày đón khách trở lại

Các nhân viên của rạp chiếu phim tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón khách từ ngày 10/2 sau gần 1 năm đóng cửa vì dịch Covid-19.

Mới đây, Thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý, cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ hôm nay 10/2, sau gần 1 năm đóng cửa vì dịch Covid-19.

Ghi nhận của PV tại rạp chiếu phim Quốc gia (quân Đống Đa) trước "giờ G", các nhân viên tất bật dọn dẹp và vệ sinh khuôn viên rạp chiếu phim.

Các lối vào đều được trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, người dân khi tới xem phim sẽ phải yêu cầu khai báo y tế.

Nhân viên tiến hành lau chùi, khử khuẩn toàn bộ khu vực tại rạp chiếu phim.

Mọi ngõ ngách bên trong trung tâm đều được vệ sinh, khử khuẩn kỹ lưỡng để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tại các quầy bán vé, khán giả sẽ đứng cách nhau 2m, các điểm đều được đánh dấu trước.

Theo quy định, phòng chiếu phim sẽ không đón 100% khách trên tổng số ghế ngồi. Thay vào đó chỉ đón 50% khách và thực hiện "ghế cách ghế" để giữ khoảng cách an toàn cho mọi người khi vào xem.

Ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho biết, việc mở cửa trở lại sẽ tạo điều kiện cho khán giả có cơ hội để tiếp xúc với những tác phẩm điện ảnh lớn trong và ngoài nước, đây là nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân hiện nay.

Phòng chiếu chỉ đón 50% khách ngồi.

Theo đó, giờ mở cửa sẽ từ 8h đến 24h hàng ngày.