An ninh - Hình sự

Ra tay nghĩa hiệp, nam sinh bị đánh tử vong ở Yên Bái

Sau khi lên tiếng bênh vực nhóm học sinh bị bắt nạt tại quán trà sữa, Hoàng Văn Q. (SN 2005, trú xã Động Quan, huyện Lục Yên, Yên Bái) bị Triệu Văn Sơn đánh tử vong.

Sáng 15/7, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo UBND xã Động Quan (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, trên địa bàn xã xừa xảy ra vụ  nam sinh bị đánh tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 14/7, em Hoàng Văn Q. (SN 2005) cùng 1 người bạn đến quán trà sữa trên địa bàn xã Động Quan. Tại đây, Q. chứng kiến 1 nhóm thanh niên đang bắt nạt 1 nhóm học sinh ít tuổi.

Bất bình, Q. và bạn đã khuyên can. Tuy nhiên, nhóm của Triệu Văn Sơn (SN 2001) cho rằng, Q. thích thể hiện, lo chuyện bao đồng. Sau đó hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến nhóm của Q. và Sơn xô xát. Lúc này, bạn của Q. chạy thoát. Thấy Q. ngồi một mình trong quán, Sơn đã dùng điếu cày đánh Q.. Bị đánh bất ngờ, Q. vùng lên bỏ chạy thì Sơn tiếp tục truy đuổi và đánh em này tử vong.

Gia đình nạn nhân đang lo hậu sự cho Q. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera và vận động Sơn ra đầu thú. Sau đó, lực lượng công an tìm đến xã Phúc Lợi và bắt đối tượng Sơn. Tại cơ quan công an, hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết nạn nhân Hoàng Văn Q. mới học xong lớp 9, là con thứ hai trong gia đình. Bố mẹ Q. đều đi làm ăn xa, kinh tế gia đình thuộc mức trung bình ở địa phương.

“Em Q. được đánh giá là học sinh ngoan. Sự việc khiến nhiều người xót xa. Trong khi đó Sơn là đối tượng không có công ăn việc làm nhưng chưa có tiền án tiền sự. Hung thủ và nạn nhân không quen biết cũng không có mâu thuẫn từ trước”, vị lãnh đạo xã thông tin thêm.

Anh Ngọc, 1 người dân địa phương chia sẻ: "Bố Q. suy sụp trước sự ra đi bất ngờ của con trai. Mới đây Q. còn chia sẻ, sau khi được nghỉ hè, em sẽ phụ giúp gia đình để có thêm thu nhập. Trong thời gian mẹ và chị gái đi làm ăn xa, ở nhà, Q. rất có ý thức tự lập. Biết tin cháu tử vong, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt".  

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Phạm Hồng Kiên (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng Sơn có tính chất côn đồ. Đặc biệt, Sơn đã đuổi theo bằng được và đánh nạn nhân tử vong. Theo quy định pháp luật, hành vi của đối tượng đã phạm vào tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Với những gì đã gây ra cho nạn nhân, Sơn có thể phải chịu mức án phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Thủy-Chang