Bóng đá Việt Nam

Quyết rửa hận trước Việt Nam, U19 Indonesia đẩy mạnh chính sách nhập tịch

Thầy trò HLV Shin Tae Yong hứa hẹn sẽ mang đến bộ mặt khác với chính sách nhập tịch cầu thủ của mình

Được thi đấu trên sân nhà cũng như lịch trình tập huấn bài bản, thế nhưng U19 Indonesia lại nhận “gáo nước lạnh” khi bị loại ngay từ vòng bảng tại giải U19 Đông Nam Á mới diễn ra cách đây chưa lâu. Dĩ nhiên, thất bại này khiến cho người hâm mộ cũng như ban huấn luyện của đội bóng xứ Vạn đảo khó nuốt trôi. Nhất là khi đội bóng của HLV Shin Tae Yong bị loại bởi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan.

Chính vì lẽ ấy, để tăng cường lực lượng chủ bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 và xa hơn là VCK World Cup U19 2023 trên sân nhà, BLĐ Indonesia và HLV Shin Tae Yong đã thống nhất lựa chọn những tài năng có gốc gác Indonesia trên thế giới để bổ sung vào đội hình.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Indonesia đã nhập tịch thêm ba cầu thủ Hà Lan là Jim Croque, Max Christoffel và Kai Boham. Tuy nhiên, thời gian hòa nhập quá gấp gáp nên HLV Shin Tae Yong sử dụng rất hạn chế.

“Đối với lứa cầu thủ U19, đội hình này cần những cầu thủ nhập tịch. Việc này phải được thực hiện để hướng tới VCK U20 World Cup, giải đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn, khắc nghiệt. Vì thế, chúng ta cần những cầu thủ thực sự sẵn sàng trên mọi phương diện”, HLV Shin Tae Yong chia sẻ với truyền thông về quyết định bổ sung những cầu thủ nhập tịch vào đội hình đội U19.

Cố vấn Endri Erawan của PSSI cũng khẳng định trong thời gian tới, ông sẽ "lùng sục" nguồn cầu thủ tại Hà Lan. "Tại sao lại đến từ Hà Lan? Bởi vì ở đất nước đó có rất nhiều cầu thủ gốc Indonesia ở đó", ông Endri Erawan nói.

Như đã nói, người hâm mộ, BHL cũng như LĐBĐ Indonesia không thể nuốt trôi thất bại của đội nhà trước U19 Việt Nam. Và ở vòng loại U20 châu Á sắp tới, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ có cơ hội “phục thù” khi nằm cũng bảng với Việt Nam. Nếu chính sách này sớm được thực hiện, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ trở thành đối thủ “khó xơi” cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở chiến dịch này.