Thể thao

Quyết đánh bại ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup, các đội bóng Đông Nam Á "thay da, đổi thịt"

Với quyết tâm rửa hận sau khi để thua ĐTQG Việt Nam ở những giải đấu vừa qua, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã có những cải cách thực sự mạnh mẽ. Đây thực sự sẽ là khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải hết sức thận trọng.

Những trận thua muối mặt trước bóng đá Việt Nam khiến người Thái và Mã Lai (Malaysia) không thể nuốt trôi. Chính vì vậy, khi lá thăm may rủi đưa Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia vào cùng chung bảng G vòng loại World Cup 2022, những đội bóng này đã có nhiều động thái quyết liệt để đánh bại Việt Nam.

ĐTQG Thái Lan thay tướng, mơ World Cup

Dù liên tục để thua trước bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây và không có được những kết quả tốt ở các giải đấu nhưng người Thái vẫn mơ về World Cup.

Cụ thể, động thái lớn nhất của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trong việc cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup cũng như đánh bại Việt Nam chính là bổ nhiệm HLV Akira Nishino. Vị chiến lược gia người Nhật Bản có một bản lý lịch cực kỳ hoành tráng khi từng giúp ĐTQG Nhật Bản vào tới vòng 1/8 ở World Cup 2018, chỉ chịu thua trước ĐTQG Bỉ ở trận đấu này. Trong quá khứ, HLV Akira Nishino từng dẫn dắt U20 Nhật Bản (1991-1992) và U23 Nhật Bản (1994-1996).

Bóng đá Thái Lan đang có những sự thay đổi mạnh mẽ về nhiều mặt để quyết giành chiến thắng tại vòng loại World Cup 2022.

Ngoài ra, không chỉ thành công với tuyển quốc gia, ông Akira Nishino còn từng giành chức vô địch J-League 2005, AFC Champions League 2008, được Liên đoàn Bóng đá châu Á bình chọn là HLV hay nhất châu Á năm 2008

Với một HLV đẳng cấp như vậy, người Thái rất kỳ vọng ông Akira Nishino sẽ dẫn dắt ĐTQG Thái Lan đánh bại Việt Nam và vượt qua vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Đương nhiên, với sự góp mặt của một HLV từng tham dự World Cup chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ Thái Lan thêm phần tự tin ở những trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, liệu HLV Akira Nishino có thể giúp bóng đá Thái Lan vượt qua cơn bĩ cực như HLV Park Hang-seo đã và đang làm với bóng đá Việt Nam hay không, cần phải có thời gian để kiểm chứng. Dù vậy, ĐTQG Thái Lan dưới sự chỉ đạo của vị chiến lược gia 64 tuổi này chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho "những chiến binh sao vàng" ở những trận đấu sắp tới.

Bên cạnh đó, ở vòng loại World Cup 2022, ĐTQG Thái Lan có được sự phục vụ của những chiến binh mạnh nhất như thủ thành đang thi đấu ở nước ngoài Kawin Thamsatchanan, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan nên sức mạnh của đội bóng này sẽ được cải thiện. 

Ngoài ra, lối chơi và cách tiếp cận trận đấu của ĐTQG Thái Lan nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi bởi HLV Akira Nishino là một nhà cầm quân có tư duy chiến thuật cũng như khả năng đọc trận đấu cực tốt. Điều này đã được minh chứng khi ông đã giúp ĐTQG Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Malaysia, Indonesia cũng theo xu thế

Cũng giống như Thái Lan, Malaysia sau khi để thua trước Việt Nam ở cả vòng bảng và chung kết AFF Suzuki Cup 2018 cũng đẩy mạnh công cuộc trẻ hóa đội hình và tìm kiếm những tài năng mới. Trong lần gần nhất hội quân, HLV Tan Cheng-Hoe gọi lên đội tuyển 15 cầu thủ dưới 24 tuổi, trong đó có nhiều gương mặt mới như thủ thành Chek Kassim, tiền đạo Faisal Halim hay hậu vệ Dominic Tan.

Đây đều là những cầu thủ giỏi và có triển vọng phát triển trong tương lai của "những chú hổ Mã Lai". Việc HLV Tan Cheng-Hoe lựa chọn những cầu thủ trẻ là để mang lại cho ĐTQG nước này một luồng sinh khí mới cũng như đế khiến cho đối thủ gặp nhiều bất ngờ trong việc theo dõi cũng như đưa ra những tính toán khi phải gặp đội bóng này.

Indonesia và Malaysia cũng có những động thái tích cực trong để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Bên cạnh đó, thành công của Mohamadou Sumareh, tiền vệ gốc Gambia tại AFF Suzuki Cup 2018 khiến LĐBĐ Malaysia quyết triệu tập lên tuyển nhiều cầu thủ nhập tịch. Trong đó, có những cái tên hiện đang thi đấu rất hay như Corbin-Ong (Anh), Guilherme de Paula (Brazil), Liridon Krasniqi (Kosovo).  

Sự góp mặt của những cầu thủ mới toanh này sẽ khiến sức mạnh của đội bóng này trở nên đáng gờm và nguy hiểm hơn rất nhiều. Với việc làm mới lại đội hình cùng tăng cường triệu tập các cầu thủ nhập tịch, Malaysia đang cho thấy sự quyết tâm trong việc giành tấm vé đi tiếp cũng như trả lại "mối thù" khi để thua trước bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Trong suốt hơn một năm qua, kể từ trận thua với tỷ số 3-4 trước Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016, ĐTQG Việt Nam cũng chưa có cơ hội để chạm trán lại đối thủ này. Trong lần gặp mặt tới đây, Indonesia cũng có những sự thay đổi đáng kể khi HLV McMenemy đã triệu tập lại những cầu thủ nhập tịch như Greg Nwokolo và Ilija Spasojevic, Stefano Lilipaly và Beto Goncaves. Nhờ có những cầu thủ nhập tịch, lối chơi của Indonesia trở nên đáng gờm hơn. 

Nên nhớ, trong 10 lần đối đầu gần nhất, Indonesia áp đảo ĐTQG Việt Nam khi thắng 3, hòa 6, thua 1. Đây sẽ là bài toàn mà HLV Park Hang-seo cùng các học trò cần phải giải quyết.