Xã hội

Quảng Trị: Phát hiện quả bom hơn 2 tạ còn nguyên ngòi nổ khi làm đường

Một quả bom nặng gần 230kg vừa được phát hiện trong quá trình thi công công trình của dự án điện gió tại một xã miền núi của tỉnh Quảng Trị.

Theo báo Lao Động, ngày 9/8, Đội Xử lý bom mìn lưu động (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã xử lý, di chuyển quả bom lớn về bãi hủy nổ tập trung.

Trước đó, trong quá trình làm đường ở địa bàn thôn Ho Le (xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), một công nhân đã phát hiện quả bom "khủng" ở độ sâu 1,5m.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đến nơi hủy nổ. Ảnh:Người Lao Động.

Nhận tin báo, Đội Xử lý bom mìn lưu động lập tức có mặt phong tỏa hiện trường để xử lý. Quả bom được xác định là bom MK-82, chiều dài 1,54m, đường kính 274mm, trọng lượng khoảng 227kg.

Sau khi kiểm tra, xác định đủ điều kiện di chuyển, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa quả bom về điểm tập kết an toàn để hủy nổ, báo Người Lao Động thông tin thêm.

Từ đầu năm đến nay, Đội Xử lý bom mìn lưu động của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý an toàn 7 quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh tại địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa. Trong đó, có đến 5 quả bom MK-82, đều được phát hiện trong quá trình thi công đường.

Minh Hoa (t/h)