Sự kiện

Quảng Ninh: Xây dựng hơn 2.000 mô hình phòng cháy, chữa cháy

Để bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, tỉnh Quảng Ninh tập trung xây dựng các mô hình về PCCC.

Ngày 23/10, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tăng cường công tác PCCC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9 và Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023.

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các công văn về PCCC của tỉnh.

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tăng cường công tác PCCC (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Ngay sau hội nghị, Công an tỉnh Quảng Ninh rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng sở, ngành, địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, triển khai quyết liệt các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCCC ngay từ cơ sở.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, qua tổng kiểm tra, rà soát an toàn PCCC đối với chung cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ ghi nhận nhiều tồn tại, chủ yếu liên quan đến việc trang bị các phương tiện chữa cháy và phục vụ thoát nạn.

Người dân tỉnh Quảng Ninh mua bình PCCC để trang bị tại nhà (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Để bảo đảm công tác PCCC trên địa bàn, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng được 1.513 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 514 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn các địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan tập trung vận động các hộ dân trang bị bình chữa cháy tại nhà. Phấn đấu đến hết năm 2023, 100% số hộ dân trên địa bàn tỉnh có bình chữa cháy.