Dòng chảy pháp luật

Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 2 cửa hàng “độ” xe sai quy định

Hai cửa hàng này nằm trên địa bàn phường Cao Xanh và phường Hà Khẩu, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bày bán và lắp đặt pô xe, giảm sóc tự chế khi khách yêu cầu.

Ngày 26/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, để ngăn chặn tình trạng người tham gia giao thông, nhất là học sinh, thanh thiếu niên, sử dụng mô tô, xe máy, xe máy điện “độ” sai quy định, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Tp.Hạ Long vừa phối hợp đồng loạt kiểm tra các cơ sở sửa chữa, kinh doanh mô tô, xe máy trên địa bàn.

Qua đó, phát hiện 2 cơ sở bày bán pô xe, giảm sóc tự chế và tiến hành lắp đặt khi khách có yêu cầu. Ngoài ra, tổ công tác cũng phát hiện một số linh kiện thiết bị có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu.

Tổ công tác kiểm tra cơ sở sửa chữa, kinh doanh mô tô, xe máy trên địa bàn Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Cụ thể, cửa hàng phụ tùng xe máy Hoàng Quân ở số 272 đường An Tiêm, tổ 84, khu 8, phường Hà Khẩu, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bày bán 250 chiếc cốc lọc dầu xe máy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nước ngoài. Tại kho chứa của cửa hàng này, có 9 pô xe máy, 30 cổ pô xe máy và 6 bộ giảm xóc xe máy được lắp đặt khi khách yêu cầu.

Cửa hàng Hải Nam decal ở số 383 đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bày bán 50 chiếc đèn chiếu sáng phía trước xe, 9 chiếc đèn nhãn hiệu T2, 3 chiếc đèn phía trước xe máy nhãn hiệu Y15ZV2, 4 đèn hậu nhãn hiệu TST, 21 đèn xi nhan xe máy, 3 chiếc đồng hồ công tơ mét, 14 chiếc lọc gió xe máy, 8 chiếc gương xe máy, 11 pô xe máy, 15 cổ pô xe máy và 14 chiếc giảm xóc xe máy để “độ” xe khi khách yêu cầu.

Tổ công tác lập biên bản bàn giao số hàng hóa có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ để lực lượng Quản lý thị trường xử lý theo quy định. Đối với các trang thiết bị dùng để “độ” xe sai quy định, chủ các cơ sở tự nguyện tiêu hủy trước sự chứng kiến của tổ công tác.

Tổ công tác cũng yêu cầu chủ các phương tiện đã “độ” xe sai quy định tại các cơ sở này tháo bỏ các thiết bị vi phạm. Đồng thời, yêu cầu chủ các cơ sở và khách hàng “độ” xe cam kết không tái phạm.