Văn hoá

Quảng Ninh: Lễ hội đình Vạn Ninh được công nhận Di sản phi vật thể

Lễ hội đình Vạn Ninh ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 13/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 3424/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, Lễ hội đình Vạn Ninh ở xã Vạn Ninh, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các đoàn rước tại Lễ hội đình Vạn Ninh ở xã Vạn Ninh, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTV).

Lễ hội đình Vạn Ninh được tổ chức trong hai ngày 9, 10 tháng Giêng hằng năm. Lễ hội diễn ra trang trọng, tôn nghiêm, quy củ với phần lễ có các hoạt động như: Lễ cáo yết, lễ rước thần, lễ tế. Phần hội có nhiều hoạt động phong phú gồm: Hát nhà tơ,  hát - múa cửa đình, hát đối, các trò chơi bịt mắt bắt vịt, cờ tướng, kéo co.

Năm 2008, đình Vạn Ninh được phục dựng lại trên nền móng cũ là một gò đất cao, địa thế khá đẹp theo hướng Đông Nam với diện tích khuôn viên hơn 1.000 m2 và diện tích ngôi đình rộng 200 m2. Năm 2011, đình Vạn Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh có tổng cộng 8 di tích quốc gia đặc biệt, 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di tích quốc gia đặc biệt gồm: Danh lam vịnh Hạ Long, Di tích lịch sử Bạch Đằng, Di tích lịch sử Yên Tử, Di tích lịch sử nhà Trần, Di tích lịch sử đền Cửa Ông, Khu di tích Hồ Chủ Tịch ở đảo Cô Tô, Di tích lịch sử Quần thể thương cảng Vân Đồn và Di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Trà Cổ.

Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái, Hát nhà Tơ, Lễ hội đền Cửa Ông, Lễ hội Tiên Công, Lễ hội đình Trà Cổ, Lễ hội đình Quan Lạn, Lễ hội Bạch Đằng và Lễ hội đình Vạn Ninh.