Sự kiện

Quảng Ninh họp khẩn về công tác phòng chống dịch Covid-19 sau khi có bệnh nhân dương tính trên địa bàn

Sau khi bộ Y tế công bố về trường hợp bênh nhân số 52 dương tính với virus Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Bí thư tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ban ngành huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực để tập trung cho công tác phòng chống dịch.

Chiều ngày 14/3/2020, bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh về 4 ca bệnh Covid-19.

Các bệnh nhân dương tính được xác định gồm: Bệnh nhân số 50, giới tính nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; bệnh nhân số 51, giới tính nữ, 22 tuổi, địa chỉ phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội; bệnh nhân số 52, giới tính nữ, 24 tuổi, địa chỉ Khu 4B, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; bệnh nhân số 53, giới tính nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu tập trung cao độ nguồn nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong ngày 14/3, ban chỉ đạo cấp của tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra đã họp để tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Sau khi nhận thông tin bệnh nhân số 46 nhiễm Covid -19 là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội, ngày 9/3, ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng rà soát, giám sát theo quy định.

Theo đó, trong số 197 hành khách trên chuyến bay VN0054, có 58 khách du lịch nước ngoài (56 quốc tịch Anh, 2 quốc tịch Mỹ) và 1 người Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh đã đến Hạ Long.

Đến trưa ngày 13/3, toàn bộ 58 khách nước ngoài đã rời khỏi Hạ Long, các cơ quan chức năng đã rà soát lịch trình, địa điểm và những người tiếp xúc gần với toàn bộ số khách này để tiến hành các biện pháp dịch tễ học.

Đối với trường hợp chị N.T.T.T. (bệnh nhân số 52 dương tính với Covid-19) có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh, nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài vào lúc 5h20', ngày 9/3, sau đó đi taxi hãng Mai Linh BKS 14A-20127 về nhà ở địa chỉ tổ 2, khu 4, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Đi cùng taxi với chị N.T.T.T. từ sân bay Nội Bài về Hạ Long là em trai tên N.T.C. và bạn gái em trai. Do đã nắm bắt được thông tin về dịch bệnh Covid -19 và được nhắc nhở ngay khi trở về khu dân cư, chị N.T.T.T. đã tự cách ly tại nhà.

Đến chiều 13/3, khi có thông tin về bệnh nhân số 46, chị N.T.T.T. được xác định là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao vì thuộc diện tiếp xúc gần nên đã được đưa vào cách ly tập trung tại bệnh viện số 2.

Đồng thời, để nhanh chóng giảm thiểu các nguy cơ, người thân trong gia đình chị N.T.T.T. và những người tiếp xúc gần (F1) đã được chuyển vào bệnh viện số 2 cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 13/3.

Cũng ngay trong tối 13/3, lực lượng y tế đã tổ chức phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu dân cư tổ 2, khu 4, phường Hồng Hải, nơi gia đình chị N.T.T.T. sinh sống và khu vực người lái taxi sinh sống là tổ 6, khu 6, phường Yết Kiêu cùng chiếc xe taxi BKS: 14A-20127.

Đến thời điểm hiện tại, 5/9 trường hợp được giám sát, cách ly đã cho kết quả âm tính với Covid-19; số còn lại đang chờ kết quả; 64 trường hợp tiếp xúc gần đã được giám sát và hướng dẫn cách ly; đồng thời, tiếp tục giám sát các trường hợp còn lại.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban chỉ đạo, ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid–19, nhất là các ngành ở tuyến đầu như y tế, công an, truyền thông.

Các biện pháp rà soát, khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng, cách ly tại cơ sở y tế và tại chỗ được thực hiện kịp thời, không để nảy sinh các trường hợp đột xuất bất ngờ. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không có mầm bệnh Covid -19 nảy sinh tại chỗ mà hoàn toàn từ bên ngoài và cũng không có người Quảng Ninh nào bị lây nhiễm từ nguồn bên ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, nắm chắc số người Quảng Ninh lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài ở các vùng có dịch mà có nhu cầu về nước trong dịp này để tổ chức quy trình đón và đưa vào cách ly tập trung theo đúng quy định, đồng thời, thực hiện chăm sóc, theo dõi y tế và đảm bảo các điều kiện cách ly một cách tốt nhất.

Ông Ký yêu cầu tiếp tục rà soát những người tiếp xúc gần với những người tiếp xúc với người nghi nhiễm để thực hiện các biện pháp dịch tễ học kịp thời; tiếp tục công khai các thông tin đến với người dân để người dân nắm, yên tâm, không hoang mang và chủ động các biện pháp phòng tránh. “Cuộc chiến chống dịch Covid – 19 phải lấy toàn dân tham gia chống dịch, người dân phải thay đổi về nhận thức, thái độ mới tạo nên sức mạnh chống dịch bằng phương pháp phòng là chính” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông Ký yêu cầu tiếp tục duy trì thực hiện phương châm kiên quyết, chủ động trong phát hiện sớm, kịp thời, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, tiêu độc, khử trùng và tập trung điều trị tại chỗ cho những trường hợp bị nhiễm Covid- 19 kịp thời (nếu có), không để có trường họp tử vong về dịch Covid.

Các ngành, địa phương bố trí lực lượng phòng, chống dịch hợp lý. Vận hành cơ chế từ dưới lên, chỉ đạo công tác phòng, chống ngay từ dưới thôn, khu, với nguyên tắc không để địa phương nào nảy sinh mầm bệnh. Mở rộng đường dây nóng để kịp thời nắm thông tin của tất cả người dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường thực hiện khám, sàng lọc tại nhà và khai báo y tế đối với người dân của tỉnh.

Liên quan đến cơ chế, chính sách, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát lại toàn bộ cơ chế, chính sách đã cho chủ trương và tiếp tục cần đảm bảo theo quy định; rà soát bố trí nguồn riêng cho công tác phòng, chống dịch; công bố chế độ hỗ trợ cho người dân phải thực hiện cách ly tại khu vực có dịch; có hỗ trợ kịp thời cho những cơ sở phải thực hiện trưng thu.