Bất động sản

Quảng Ninh: Dự án bến cá tại Tp.Móng Cái “đắp chiếu” gần 14 năm

Dự án bến cá và dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” gần 14 năm trong sự xót xa của người dân địa phương.

Sau nhiều lần hỏi đường, PV Người đưa tin mới tìm được khu vực dự án bến cá và dịch vụ hậu cần nghề cá nằm cạnh bến Mũi Ngọc, phường Bình Ngọc, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Công ty TNHH Hương Anh làm chủ đầu tư. Trái với mường tượng về công trình bề thế, hoành tráng, trước mắt chúng tôi hiện lên khung cảnh hoang tàn. Thay vì các công trình phục vụ dịch vụ hậu cần nghề cá, cầu tàu cho tàu neo đậu…, cỏ dại mọc tràn lan khắp nơi.

Dự án bến cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Hương Anh "đắp chiếu" gần 14 năm (Ảnh: Sinh Phạm).

Anh Phạm Quốc Đại, người lao động làm việc trên bè thu mua hải sản thường xuyên ra vào bến Mũi Ngọc, cho biết: “Trước đây, bến Mũi Ngọc chỉ là bến đò nhỏ phục vụ chở khách, hàng hóa từ đất liền ra 2 xã đảo Vĩnh Thực và Vĩnh Trung (đều thuộc Tp.Móng Cái).

Do nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa và neo đậu của các tàu, thuyền khai thác thủy sản tăng cao, chính quyền địa phương nhiều lần tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mở rộng. Đến nay, bến đò nhỏ trước kia đã trở thành bến Mũi Ngọc bề thế với 4 doanh nghiệp vận tải lớn kinh doanh dịch vụ đưa hành khách, hàng hóa qua lại 2 chiều giữa đất liền với 2 xã đảo và hàng trăm tàu khai thác hải sản thường xuyên neo đậu. Tuy nhiên, nơi đây vẫn thiếu bến cá và dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ các tàu thuyền đánh bắt thủy sản”.

Anh Hoàng Đình Minh, Trưởng khu 1, phường Bình Ngọc, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bùi ngùi do dự án bị bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Sinh Phạm).

Trao đổi với PV Người đưa tin, anh Hoàng Đình Minh, Trưởng khu 1 phường Bình Ngọc, thông tin, do nhu cầu cần bến cá và dịch vụ nghề cá của các tàu khai thác thủy sản ngày càng tăng, năm 2009, tỉnh Quảng Ninh cho Công ty TNHH Hương Anh đóng trên địa bàn phường Trần Phú, Tp. Móng Cái thuê đất để thực hiện dự án bến cá và dịch vụ nghề cá. Sau khi nhận đất, phía chủ đầu tư rầm rộ tiến hành san lấp mặt bằng rồi bỏ hoang khiến người dân phường Bình Ngọc cũng như các chủ tàu khai thác thủy sản thường xuyên neo đậu bến Mũi Ngọc đang “khát” bến cá, dịch vụ nghề cá xót xa.

Đại diện chính quyền Tp.Móng Cái thông tin, theo kế hoạch, đến tháng 7/2010, dự án bến cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc do Công ty TNHH Hương Anh làm chủ đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau gần 14 năm kể từ khi được giao đất, phía chủ đầu tư mới xây dựng được nhà tạm để trông coi dự án, san lấp khoảng 80% mặt bằng… Các hạng mục còn lại vẫn nằm im lìm trên giấy.

Thay vì cầu tàu và các công trình dịch vụ hậu cần nghề cá, cỏ dại mọc tràn lan khắp nơi (Ảnh: Sinh Phạm).

Trước thực trạng nhiều dự án trên địa bàn chậm tiến độ, thời gian qua, chính quyền TP.Móng Cái phối hợp các ban, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh rà soát, kiểm tra. Ngày 6/5/2022, UBND Tp.Móng Cái có báo cáo số 370 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh nêu tên hàng chục dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn, trong đó có dự án bến cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc do Công ty TNHH Hương Anh làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát thực tế và báo cáo của các địa phương, ban, ngành chức năng tỉnh, cuối tháng 5/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đăng tải trên cổng thông tin điện tử thông tin về 19 dự án được giao đất trên địa bàn nhưng bỏ không, vi phạm quy định của pháp luật đất đai, trong đó có dự án bến cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Bình Ngọc, Tp.Móng Cái của Công ty TNHH Hương Anh. Cùng với nêu tên các dự án chậm tiến độ, dự kiến thời gian tới chính quyền tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành thu hồi giao cho chủ đầu tư có năng lực để không lãng phí tài nguyên đất.

Thái Phan- Tân Thắng